Cắt khối u “lạc đà” nặng 2 kg

Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng cơ thể suy nhược vì khối u xâm lấn.

Theo PGS-TS Trần Thiết Sơn, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình (BV Xanh Pôn), T. mắc chứng bệnh u xơ thần kinh và ngày càng phát triển phía sau lưng như khối u của con lạc đà. Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách toàn bộ khối cơ, gân xung quanh khối u. Nếu không được thực hiện cắt khối u, bệnh nhân sẽ đi lại khó khăn vì khối u ngày càng phát triển gây gù, vẹo cột sống.

Bà Nguyễn Thị Long, mẹ của bệnh nhân T., cho biết  khi sinh ra, vị trí khối u chỉ là cái bớt nhỏ. Vết bớt càng lớn và phát triển ngày càng to thành một khối u sau lưng. Suốt 20 năm qua, chị T. không thể nằm thẳng, đi lại khó khăn.
                                                                                                        

Theo Trúc Khuê (Phụ Nữ TPHCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm