Trước vành móng ngựa, bị cáo Thuyết vẫn không tỏ ra ăn năn hối cãi và thừa nhận hành vi phạm tội của mình
Theo cáo trạng, khoảng 10 giờ ngày 16-9-2011, chị Lê Thị Gái (SN 1970, ngụ xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) đứng trên bãi biển đợi chồng về thì bất ngờ bị Phạm Thị Thuyết (SN 1971, trú cùng xã) cùng một số phụ nữ xông vào đánh dập, dùng kéo cắt tóc nham nhở.
Chưa dừng lại, Thuyết còn cắt rách hết áo quần trên người chị Gái, dùng dây lác mang theo trói chặt nạn nhân lại trong tư thế trần truồng rồi bỏ về.
Sau đó, có người đi qua nghe tiếng chị Gái kêu cứu nên đến cởi trói, đưa nạn nhân đến nhà người dân gần đó mượn quần áo mặc vào để về nhà.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Thuyết. Thuyết khai với công an, do nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với chị Gái nên mới ra tay đánh ghen.
Tại phiên tòa sáng 27-4, chị Gái chỉ yêu cầu HĐXX xử phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục chung chứ không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại.
Theo H.Ngọc (NLĐO)