Cầu thủ tài năng tử nạn khi rơi khỏi máy bay

Có ai ngờ tài năng bóng đá của Afghanistan lại chết thảm như thế trong những ngày hoảng loạn di tản của hàng ngàn người dân Afghanistan tại Kabul nhằm thoát khỏi Taliban.

Zaki Anwari được xem là tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Afghanistan, em đang theo học bóng đá tại học viện bóng đá quốc gia Afghanistan do FIFA tài trợ.

Đêm 16-8, Zaki Anwari gọi điện thoại cho cậu bạn cùng tuổi Rahil Abid tâm sự: “Mình chẳng được tập bóng đá nữa, bóng đá đã bị dừng rồi vì Taliban đánh chiếm tất cả rồi. Mình phải rời đất nước nếu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và thực hiện giấc mơ của mình”.

Thế rồi vài giờ sau, Rahil Abid nghe hung tin bạn mình đã chết thảm. Những người chứng kiến cho biết Zaki Anwari đã cố gắng chạy theo máy bay vận tải C-17 đang chở hàng trăm người Afghanistan di tản. Vì quá đông người nên lúc máy bay lăn bánh trên đường băng, Zaki Anwari chạy theo và bám càng máy bay rồi bị cuốn vào bánh xe. Đến lúc máy bay cất cánh và xếp càng bánh thì Zaki Anwari bị rơi xuống đất.

PV ảnh bóng đá nổi tiếng Shams Amini, 37 tuổi, chuyên chụp ảnh các đội tuyển Afghanistan, kể: “Zaki Anwari là cậu bé thân thiện, chơi bóng rất giỏi ở vai trò tiền vệ, em có tố chất, kỹ thuật và óc quan sát. Đó sẽ là một tài năng trong tương lai. Em rất hay xin hình ảnh tôi chụp về trưng trong nhà và em hay tâm sự về giấc mơ ra nước ngoài thi đấu…”.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm