Cầu thủ TP.HCM đấu lý với lãnh đạo CLB

(PLO)- Ngày 14-4, đại diện CLB TP.HCM và luật sư của nhóm cầu thủ bỏ tập để phản đối việc cắt giảm tiền lót tay sẽ ngồi lại với nhau nói chuyện bằng luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đêm 10-4, khi đội TP.HCM làm lễ nhận tài trợ vận chuyển rầm rộ trong sân vận động Thống Nhất, một nhóm cầu thủ mặc đồng phục di chuyển của CLB, mang ba lô ngồi bên ngoài uống nước, trò chuyện rôm rả.

Một số cầu thủ lãn công trong hai ngày 7 và 8-4 tham gia tổ chức sinh nhật cho HLV Trần Minh Chiến ngay trên sân tập. Ảnh: ANH PHƯƠNG
Một số cầu thủ lãn công trong hai ngày 7 và 8-4 tham gia tổ chức sinh nhật cho HLV Trần Minh Chiến ngay trên sân tập. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đây là những cầu thủ trong hai ngày 7 và 8-4 vẫn ra sân, mặc đồ tập luyện nhưng… ngồi ngoài. Họ bày tỏ thái độ phản đối CLB không trả đủ tiền lót tay được cho là chia sẻ thiệt hại với đội bóng trong mùa dịch bệnh COVID-19 khiến mùa giải 2021 bị hoãn sau 12/26 vòng đấu V-League.

5 phút trước khi trận đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa CLB TP.HCM và Sài Gòn FC bắt đầu, nhóm cầu thủ lãn công rủ nhau lên khán đài sân Thống Nhất xem đội nhà thi đấu. Trong số này, có một số cầu thủ cảm thấy có lỗi đã nhắn tin cho thành viên Ban huấn luyện xin lỗi và xin tập luyện, thi đấu trở lại. Họ tham gia buổi tập ngày 9-4 và còn tổ chức sinh nhật cho HLV Trần Minh Chiến. Tuy nhiên, ông Chiến không đăng ký 11 cầu thủ này trong danh sách thi đấu chính thức của đội, có lẽ tập luyện chưa đủ.

Nguyên nhân các cầu thủ TP.HCM lãn công vì không đồng ý CLB cắt khoảng 55% phí lót tay đã thỏa thuận với họ trước mùa giải 2021.

Giữa hiệp 1, chỉ còn sáu cầu thủ TP.HCM lững thững từ khu vực kỹ thuật ra phía sau cầu môn khởi động. 11 cầu thủ ngồi trên khán đài, có nhiều cái tên thường nằm trong đội hình xuất phát hoặc dự bị chiến lược như thủ môn Thanh Thắng, Võ Huy Toàn, Sầm Ngọc Đức, Trùm Tỉnh, Thành Tín, hay chuyên gia bắt phạt đền Bùi Tiến Dũng, Tăng Tiến, Thanh Bình, Hoàng Lâm, Văn Đức, Ngô Tùng Quốc.

CLB TP.HCM bị lọt lưới trước khi gỡ hòa do công của tiền đạo Hồ Tuấn Tài và chung cuộc thua 3-4 trên chấm luân lưu 11 m. Hồ Tuấn Tài và thủ môn Văn Cường thi đấu trận này, ban đầu cũng nằm trong nhóm cầu thủ bỏ tập, sau đó Chủ tịch CLB Nguyễn Hữu Thắng đã thuyết phục quay lại.

Nguyên nhân các cầu thủ TP.HCM lãn công vì không đồng ý CLB cắt khoảng 55% phí lót tay đã thỏa thuận với họ trước mùa giải 2021. Họ cho rằng đã chấp nhận giảm tiền lương do ảnh hưởng của mùa dịch COVID-19 thì không phải hao hụt tiền lót tay. Chưa biết cái lý của cầu thủ đúng sai ra sao, vì hợp đồng CLB TP.HCM nắm giữ cũng có thể kèm theo phụ lục khác trong điều kiện bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh…

Tuy nhiên, việc nhóm cầu thủ lãn công theo phía đội bóng TP.HCM là làm xấu đi hình ảnh của CLB khiến đội thiếu người và không hoàn thành nhiệm vụ trận thua Sài Gòn FC. Tùy vào mức độ vi phạm, CLB hoàn toàn có quyền kỷ luật các cầu thủ, thậm chí là thanh lý hợp đồng.

Các cầu thủ TP.HCM có thể không mất tiền lót tay hoặc chỉ chia sẻ phần nào đó nhưng họ rất dễ mất đi nhiều thứ nếu phải rời đội.•

Sẽ giải quyết ổn thỏa

CLB TP.HCM thi đấu rõ ràng bị suy yếu đi khi vắng mặt đến 11 cầu thủ, chưa kể HLV Trần Minh Chiến không đủ người trong các buổi tập chiến thuật. Khi bóng đã lăn mùa giải mới, việc tìm cầu thủ mới thay thế sẽ rất khó và ngược lại, nhóm lãn công cũng không dễ đầu quân cho đội bóng mới khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa. Việc lãnh đạo CLB và cầu thủ chưa tìm ra tiếng nói chung có thể sẽ giải quyết ổn thỏa trong buổi gặp gỡ ngày 14-4, dựa trên giấy trắng mực đen của bản hợp đồng. HLV Trần Minh Chiến cho biết các cầu thủ chuyên nghiệp dễ nhận ra cái sai của mình và việc họ chủ động xin tập luyện trở lại là dấu hiệu tích cực. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm