Chậm dỡ công trình lấn mương thoát nước

Sau khi nhận được phản ánh, tháng 6-2012, UBND quận Thủ Đức có văn bản xác nhận việc xây dựng trên là sai.

Đến tháng 7-2012, tôi yêu cầu phường phải cưỡng chế tháo dỡ công trình lấn chiếm để khu vực không bị ngập nước trong mùa mưa. Tuy nhiên, đến nay việc tháo dỡ vẫn chưa được thực hiện. Vì sao UBND phường lại chậm trễ như vậy?

Nguyễn Tuấn Sơn (519/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM)

Ông TRẦN QUANG HẢI, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức), trả lời: Sau khi phường kết hợp với quận kiểm tra thì phát hiện giấy chủ quyền nhà, đất của người mà ông Sơn đề cập có thể hiện phần diện tích cống thoát nước nên đã mời lên yêu cầu điều chỉnh lại giấy. Người này đồng ý nộp lại giấy để cắt trừ phần diện tích đất thuộc cống thoát nước chung. Vụ việc kéo dài một thời gian do phải đợi Phòng Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh.

Hiện nay, việc điều chỉnh đã xong, phường vừa chỉ đạo các bộ phận như thanh tra địa bàn, cán bộ địa chính, tư pháp… rà soát lại phần xây dựng lấn chiếm. Phường cũng đang tiến hành mời các bên liên quan đến để bàn hướng giải quyết dứt điểm vụ việc.

NHƯ NGHĨA ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm