Chậm giải tỏa đường nối đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương

nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để phục vụ dự án xây dựng đường kết nối từ đại lộ Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trước đó, năm 2010, GTVT ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư đường từ đại lộ Đông Tây kết nối vào đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương dài 2,7 km với kinh phí gần 3.000 tỉ đồng. Đồng thời đề ra kế hoạch hoàn thành công trình này sau ba năm thi công. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Bình Chánh vẫn chưa thực hiện xong việc hỗ trợ và tái định cư để bàn giao mặt bằng đoạn đi qua địa bàn.

MINH QUÝ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm