Chặn đứng 30 kg ma túy đá sắp tuồn vào TP.HCM

Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30 kg ma túy tổng hợp được ngụy trang trong các gói chè.

Số lượng ma túy khủng được ngụy trang trong những gói chè.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 3, C47 phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn từ Tây Bắc về các tỉnh đồng bằng rồi vận chuyển tiếp vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 18-4, sau khi xác định đối tượng của chuyên án sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ Tây Bắc qua địa bàn huyện Nho Quan,Ninh Bình, Cục C47 đã lên kế hoạch phá án.

Ngay trong đêm, gần 20 cán bộ, chiến sĩ của Cục C47 đã di chuyển đến Nho Quan để mật phục, chờ thời cơ bắt giữ đối tượng và tang vật.

Đúng 12 giờ 30 trưa 19-4, tổ công tác phát hiện ô tô Toyota Fortuner 29A-858.88 màu trắng đang di chuyển gần đến điểm phục kích chính là chiếc xe được xác định trong chuyên án dùng để vận chuyển ma túy. Ngay lập tức các tổ công tác triển khai lực khép chặt vòng vây.

Một tổ công tác áp sát chiếc xe, giật mạnh cửa và rất nhanh, bằng nghiệp vụ, khống chế tài xế đưa ra ngoài.

Tài xế Phàng A Nhà (45 tuổi, trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình) và chiếc ô tô được đưa về trụ sở Công an huyện Nho Quan. Khám xe, tổ công tác phát hiện trong chiếc lốp dự phòng đặt dưới gầm xe chứa 29 gói nhãn hiệu chè màu vàng hình chữ nhật (trọng lượng khoảng 30 kg), xác định là chứa ma túy.

Phàng A Nhà khai nhận mua 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá trên của một người Lào, sau đó liên hệ với Nguyễn Văn Vẻ (46 tuổi, trú phường Lộc Hòa, TP Nam Định) bán với giá 7.500 USD/kg. Mở rộng vụ án, Cục C47 bắt giữ Nguyễn Văn Vẻ, thu giữ 400.000 USD.

Ngày 25-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Phàng A Nhà và Nguyễn Văn Vẻ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm