Chặn đường đánh người vì mâu thuẫn ở quán karaoke, 2 người bị đâm chết

(PLO)- Sau mâu thuẫn ở quán karaoke, nhóm thanh niên chặn đánh thì bị nhóm đối thủ đâm chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-12, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa bắt giữ Bùi Khánh Vân và Thạch Sốc (cùng 24 tuổi, cùng quê ở Trà Vinh) về hành vi giết người.

Cả hai bị bắt khi đang bỏ trốn ở phòng trọ. Ảnh: CACC

Cả hai bị bắt khi đang bỏ trốn ở phòng trọ. Ảnh: CACC

Vụ án mạng này xảy ra tại địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát khiến hai thanh niên tử vong.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án cả hai bỏ trốn về phòng trọ tại phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, TP.HCM. Nhưng với các biện pháp nghiệp vụ, chưa đầy 24 tiếng sau khi vụ án mạng xảy ra lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ cả hai.

Trước đó, chiều tối ngày 4-12 Huỳnh Quốc Kiệt (17 tuổi, quê ở Đồng Tháp) và Phan Văn Chiến (37 tuổi) cùng nhóm bạn đi hát karaoke tại phường Tân Định.

Khi hát xong nhóm của Kiệt và Chiến lấy xe ra về thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Vân và Sốc.

Được mọi người căn ngăn, hai bên bỏ đi về. Tuy nhiên, khi đi đến đoạn đường thuộc khu phố 2, phường Tân Định, nhóm của Kiệt và Chiến chặn đánh nhóm đối thủ.

Bị chặn đánh, Vân và Sốc đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người Kiệt và Chiến khiến hai thanh niên này tử vong.

Gây án xong, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm