Chào mừng 28 bạn đoạt giải ART Kỳ 104

- Giải nhì: NGHIÊM XUÂN HƯNG, 13C/23 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TP.HCM (đoán trúng phốc 463 thư, gửi email ngày 4-3).

- Giải ba: ĐOÀN THỊ DUNG, xóm Hoành Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh (đoán 462 thư, chênh lệch -1, gửi email ngày 27-2).

- Giải khuyến khích: 1. HOÀNG QUANG KHÔI, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng (đoán 461 thư, chênh lệch -2, gửi thư ngày 4-3; 2. LÊ THỊ THU HẰNG, 14/5, KP Hòa Long, phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương; 3. LÊ QUANG HÙNG, giáo viên Trường TH Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước; 4. LẠI XUÂN TÒNG, 118/1 Gia Yên, Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai; 5. PHẠM NHƯ QUỲNH, 268/1 Gia Yên, Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, Đồng Nai; 6. VƯƠNG NGỌC NHƯ THẢO, B156/9 Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4, TP.HCM; 7. NGÔ THÀNH TRUNG, 22 KDC Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương; 8. BÙI THỤY ĐÀO, 22 KDC Đông Tư, phường Lái Thiêu, huyện Thuận An, Bình Dương; 9. VŨ NGỌC ANH, lớp 22611 Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, quận Gò Vấp, TP.HCM; 10. NGUYỄN XUÂN, Trường Chính trị tỉnh Bình Định, 112 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, Bình Định; 11. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, 31 Học Lạc, phường 14, quận 5, TP.HCM; 12. HOÀNG LƯƠNG THÁI NHÂN, thôn Tân Hưng, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; 13. LÊ THỊ XUÂN MAI, 468/6 Phan Đăng Lưu, ấp 7, xã Tân An, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương; 14. ĐỖ HỒNG LẠC, 1-3 đường số 2, KDC Bình Đăng, phường 6, quận 8, TP.HCM; 15. LÊ VIỆT HÙNG, 143 ấp Bình Thuận, xã Bình Nhâm, thị xã Thuận An, Bình Dương; 16. PHAN THỊ THU VÂN, 152/3 KP Thạnh Lợi, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương; 17. NGUYỄN HỒ GIA BẢO, lớp 21611 Trường ĐH Trần Đại Nghĩa, quận Gò Vấp, TP.HCM; 18. ĐOÀN QUỐC VĂN, 679-A3/8 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM; 19. NGUYỄN THẾ HIỂN, thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng; 20. TRẦN THỊ HẠNH DUNG, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước; 21. BÙI QUỐC THỊNH, 138 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa; 22. HUỲNH THỊ TUYẾT LÊ, 138 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa; 23. LÊ THỊ ÚT, 99/9B Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM; 24. NGUYỄN THỊ HUỆ, Trường TH Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước; 25. BÙI THỊ THANH THẢO, giáo viên Trường MN Tân Quan, huyện Hớn Quản, Bình Phước (đoán 470 thư, chênh lệch + 7, gửi thư ngày 6-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm