Cháy công ty nội thất, thiêu rụi 1.600 m2 nhà xưởng

Thông tin ban đầu, nhà xưởng Công ty Lợi Phát rộng khoảng 5.500 m2. Lực lượng bảo vệ công ty đã phát hiện lửa bùng phát từ văn phòng làm việc. Sau đó, họ nhanh chóng huy động nhiều bình chữa cháy mini để khống chế. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều ván ép, mút xốp khiến lửa lan nhanh. Rất may khi xảy ra cháy chưa có nhiều công nhân đến làm việc.

Lực lượng PCCC huyện Bình Chánh, quận 8, Bình Tân đã đưa 18 xe chữa cháy, xe cứu thương và hơn trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường nhà xưởng Công Ty Lợi Phát đổ sập sau hỏa hoạn. Ảnh: P.TĨNH

Đến 10 giờ 30 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, lửa đã gây ra thiệt hại lớn, thiêu rụi hơn 1.600 m2 nhà xưởng. Đoạn đường quốc lộ 1A tắc nghẽn. Lực lượng CSGT đã phân luồng, điều tiết để xe cộ qua lại được thông thoáng. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an PCCC TP.HCM, cho biết: “Lực lượng PCCC đã kịp thời khống chế không cho đám cháy lan ra các hộ dân xung quanh. Các chiến sĩ đã bảo vệ 20 chiếc xe các loại trong bãi xe của Công ty Tân Á Việt Nam và khoảng 3.000 m2 nhà xưởng nằm liền kề Công ty Lợi Phát”.

PHƯỚC TĨNH - THANH MỸ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm