Cháy khách sạn ở TP.HCM, 1 người chết ngạt, 1 bị thương

5 giờ 30 phút sáng ngày 25-9, khói lửa bùng lên từ tầng trên cùng của khách sạn năm tầng, một trệt trên đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 12, quận 10).

Người dân khu vực hô hoán, kêu cứu cảnh báo cho những người còn ở bên trong chưa biết có cháy. Khói lửa nhanh chóng lan từ tầng năm xuống tầng bốn và bít lối, uy hiếp các tầng còn lại.

Hỏa hoạn bùng lên từ khách sạn trên địa bàn quận 10 khiến hai người thương vong. Ảnh HT

“Hỏa hoạn bốc lên nhanh quá. Tôi ở trong phòng thì nghe tiếng động lớn, mở cửa thì thấy khói dữ dội nên chạy xuống tầng dưới” – một người đàn ông trú ở căn phòng tại lầu 3 khách sạn nói.

Cảnh sát PCCC huy động lực lượng gồm 50 cán bộ chiến sĩ, bảy phương tiện bao gồm cả xe thang tiếp cận nhiều hướng dập lửa, cứu hộ từ trên cao và cầu thang bộ.

Cảnh sát sau đó có mặt, dập lửa và giải cứu những người còn mắc kẹt. Ảnh HT

Trong đám cháy, ông Phan Thanh S. (50 tuổi, quê Đà Nẵng) bị bỏng đã đập cửa sổ đu vào các thanh sắt của khung cửa sổ bên ngoài và được cảnh sát giải cứu. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ cháy khiến anh Tăng Thành T. (30 tuổi, quê Đồng Tháp) bị ngạt khí, tử vong sau khi cảnh sát phá cửa phòng ở tầng 5.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm