Cháy kho, thiệt hại gần 45 tỉ, được bồi thường 500 triệu đồng

Theo hồ sơ, tháng 1-2012, Công ty HP ký hợp đồng với Công ty TVX để thuê kho chứa sữa với diện tích 500 m2, thời hạn là một năm. Theo hợp đồng thuê này, Công ty TVX có trách nhiệm bảo đảm diện tích kho và bảo đảm về an toàn cháy, nổ. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty HP đã nhiều lần nhập sữa vào kho hàng đã thuê. Đến ngày 28-11-2012, kho hàng chứa sữa này bị cháy làm hơn 1.000 lon sữa của Công ty HP bị hư hỏng.

Sau khi vụ cháy xảy ra, hai công ty đã nhiều lần ngồi lại thương lượng nhưng vẫn không thống nhất được mức bồi thường. Vì vậy, Công ty HP đã khởi kiện yêu cầu TAND quận 7 buộc Công ty TVX phải bồi thường toàn bộ giá trị hàng hóa bị hư hỏng và trả lại tiền đặt cọc khi ký hợp đồng thuê với tổng số tiền gần 45 tỉ đồng.

Theo phía Công ty HP, việc xảy ra cháy kho hàng không phải là trường hợp bất khả kháng vì phía Công ty TVX không đảm bảo về an toàn lưới điện dẫn đến chập điện và gây cháy. Ngược lại, phía Công ty TVX cho rằng sự cố xảy ra là trường hợp bất khả kháng. Mặt khác, khi ký hợp đồng, Công ty TVX đã yêu cầu phía Công ty HP mua bảo hiểm hàng hóa để hạn chế rủi ro nhưng phía Công ty HP không thực hiện, nay xảy ra sự cố thì thiệt hại bên nào bên đó chịu.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND quận 7 nhận định nguyên nhân dẫn đến sự cố hỏa hoạn trên là do rò rỉ hệ thống đèn chiếu sáng. Đây là trường hợp bất khả kháng, không thể lường trước. Hơn nữa, vì các bên không có thỏa thuận, không có thông báo trước về giá trị của hàng hóa nên tòa áp dụng giới hạn trách nhiệm tối đa là 500 triệu đồng đối với mỗi yêu cầu bồi thường. Từ đó, tòa buộc Công ty TVX có trách nhiệm bồi thường cho Công ty HP 500 triệu đồng, đồng thời phải trả lại cho Công ty HP 66 triệu đồng tiền đặt cọc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm