Chém chết tình địch vì "không được ngủ"

Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, cho biết: Hung thủ sát hại anh Nguyễn Chí Linh (23 tuổi, ngụ ấp 5, thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) ra cơ quan điều tra đầu thú vào lúc 4h ngày 21/11. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Nhí (26 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Biên, Sóc Trăng).

Theo kết quả điều tra, Nhí có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Mỹ K. (17 tuổi, quê quán huyện Long Hải, Trà Vinh) được một tháng rồi chia tay. Chưa dứt được tình cũ nên lúc 23h ngày 20/11, đối tượng đến quán cà phê Biên Thùy (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức) chở K. về phòng trọ (KP3, phường Bình Chiểu) để ngủ.

Đến 23h45' cùng ngày, anh Linh đến tìm chị Hạnh và gọi chị K. Lúc này, Nhí ra mở cửa phòng bất ngờ gặp Linh. Lời qua tiếng lại, đối tượng chạy ngay xuống bếp cầm dao rượt chém anh Linh. Do vết thương quá nặng nạn nhân bất tỉnh tại hiện trường vụ án rồi chết trên đường chuyển đến Bệnh viện Hòa Hảo (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ hung khí ở đầu hẻm của dãy phòng trọ (KP3, phường Bình Chiểu) rồi bỏ trốn. Được sự động viên của lực lượng Công an, đến 4h ngày 21/11 đối tượng đã ra cơ quan điều tra trình báo về hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức đã hoàn tất hồ sơ vụ việc chuyển đến Phòng CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC45) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

 
Theo Đức Mừng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm