Chênh lệch giá vàng ngày càng rộng

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng ở 42,68 - 42,9 triệu đồng mỗi lượng. Giá chỉ hạ 20.000 đến 100.000 đồng so với sáng qua, dù thị trường quốc tế vừa hạ trên 20 USD cũng trong khoảng thời gian nêu trên.

Còn trên website của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, niêm yết mua và bán vẫn giữa nguyên ở 42,65 - 43 triệu đồng từ thời điểm 8h40 sáng qua.

Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý cho biết giá thu mua vàng SJC tại đây ở mức 42,65 triệu đồng, còn bán ra hạ 150.000 đồng, xuống 42,85 triệu đồng. Chênh lệch giữa mua và bán tại các công ty vàng co hẹp còn 200.000 đến 220.000 đồng, thay vì 300.000 đồng như hôm qua.

Trong khi các doanh nghiệp điều chỉnh dè dặt, thị trường quốc tế vừa có ngày tăng khá mạnh, có lúc lên 1.484 USD vào sáng qua, nhưng lại quay đầu đi xuống vào cuối phiên, về 1.462 USD. Sau 12 phiên đấu thầu, nguồn cung vàng trong nước được bổ sung thêm 13,1 tấn, nhưng chênh lệch với thế giới càng gia tăng mạnh.

Thời điểm sáng 28/3, khi thị trường chờ đợi kết quả phiên đấu thầu đầu tiên, độ vênh giữa vàng "nội" và "ngoại" là 2,8 triệu đồng. Còn sáng nay, chênh lệch hiện ở mức 5,9 triệu đồng, cao hơn con số 5,6 triệu đồng của ngày 26/4.

Theo Thanh Bình (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm