Chỉ có năm thì tính cuối năm!

Bạn thân mến,

Kỳ này vui ghê! Giờ chót đại hùng binh của các trường ùn ùn kéo vào sân. Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trở lại cuộc chơi và Trường ĐH Trần Đại Nghĩa cố khai thác chiến thuật “biển người” chiếm hầu hết các vị trí xung yếu và cuối cùng lọt vào bảng vàng với tỉ lệ 12/28. Nhưng mà rất lạ… cờ vô địch thuộc về bạn gái Lê Thị Hiệp ở Hà Tĩnh. Hoan hô!

Chỉ có năm thì tính cuối năm! ảnh 1

Cái chốt của đề kỳ này phải giải cho ra là bị cáo sinh năm 1992 (không có ngày tháng) đến 30-12-2010 đã đủ 18 tuổi chưa. Vì khoản 5 Điều 69 Bộ luật Hình sự (BLHS) quy định: “Không xử phạt tù chung thân hoặc tử hình với người chưa thành niên phạm tội”. Nguyên tắc này đã có từ lâu nên văn bản hướng dẫn cũng nhiều, có cái ra cách nay cả 25 năm! Cụ thể là Nghị quyết số 02 ngày 5-1-1986 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao: “Trong trường hợp không có điều kiện xác định được chính xác ngày sinh thì tính ngày sinh theo ngày cuối cùng của tháng sinh và nếu cũng không có điều kiện xác định chính xác tháng sinh thì xác định ngày sinh là 31-12 năm sinh” (điểm A.IX). Và mới đây, Thông tư liên tịch số 01/2011 ngày 12-7-2011 của VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng nói rõ: “Trường hợp xác định được năm sinh cụ thể nhưng không xác định được ngày tháng sinh của bị can, bị cáo thì lấy ngày 31-12 của năm đó làm ngày sinh của bị can, bị cáo” (điểm 4 Điều 6 Chương II)… Ngoài ra, bạn nào dựa theo các văn bản sau đây để trả lời cũng được. Thí dụ: Công văn số 81/2002 ngày 10-6-2002 của TAND Tối cao, khoản 5 Điều 69, Điều 71, Điều 74 BLHS; thậm chí biết nói áp dụng nguyên tắc “có lợi cho bị cáo” thì BTC cũng vớt vát cho tạm được! Còn vụ tính 12 giờ đêm cuối cùng là theo khoản 6 Điều 153 Bộ luật Dân sự.

Sở dĩ các bạn đáp sai vì áp dụng nhầm điều luật cũng của Thông tư liên tịch 01/2011 mà chỉ để áp dụng cho người bị hại: Nếu không có ngày tháng thì tính ngày 1-1 năm đó (khoản 5 Điều 12). Có bạn tính theo cách tính tuổi lấy vợ lấy chồng của Luật Hôn nhân và Gia đình là cứ hễ bước qua năm là được, nên nói A đã bước qua năm 2010 thì coi là đã 18 tuổi! Và rất tiếc, số đông các bạn ở Trường ĐH Cảnh sát nhân dân vì bỏ chơi lâu nên lọng cọng, quên nói “ai đúng, ai sai”, cũng quên đoán “con số vàng”…

Thôi rồi, lại không được giải cũng được luật! Mời bạn đón chơi Kỳ 98, đề sẽ khởi đăng vào số báo Chủ nhật tới 16-10. Chúc các bạn giữ vẹn niềm tin bước vào cuộc chơi mới.

Thân chào À Ra Thế!

Người ra đề: Bạn CAO KỲ NAM và VÕ VIÊN CHỨC, Trường chính trị tỉnh Bình Định (112 Tăng Bạt Hổ, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Người vẽ minh họa: Họa sĩ NOP.

Người giải đề: Luật sư Tiến sĩ PHAN ĐĂNG THANH

BAN TỔ CHỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm