Chỉ nên có hai cấp chính quyền

Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch bức xúc: Cách đây 20 năm, chúng ta có 53 tỉnh, các đơn vị tương đương quận là 400, tương đương xã khoảng 6.000. Sau 20 năm, giao thông phát triển tốt, liên lạc phát triển tốt, trình độ dân trí phát triển tốt, chúng ta lại tăng lên gần 12.000 xã, hơn 700 quận, huyện và xu hướng này chưa dừng lại.

“Nghĩ đi nghĩ lại xót xa lắm! Đất nước chúng ta có 90 triệu dân nhưng lãnh thổ của chúng ta quá hẹp. Chúng ta chia tận 63 tỉnh, thành phố mà hiện nay còn có tỉnh định chia tiếp…” - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tâm tư.

“Lý do gì chúng ta chia nhỏ bộ máy ra, mà đặc điểm ở ta, một cấp chính quyền đi liền cả hệ thống chính trị chứ đâu chỉ bộ máy nhà nước không. Như thế này thì không dân nào đóng thuế nuôi nổi nếu chúng ta không tổ chức chính quyền địa phương hai cấp” - ông Lịch nói. Cũng theo ông Lịch, nếu vẫn tổ chức như hiện nay thì không thể nào tăng lương công chức được.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị phải tổ chức bộ máy, phân định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức chính quyền địa phương cho rõ ràng. Bà đề xuất hình thành chính quyền đô thị xây dựng theo hai cấp: cấp tỉnh, thành và cấp cơ sở, trong khi chính quyền nông thôn vẫn giữ ba cấp như hiện nay. Thời gian thực hiện hai cấp chính quyền ở đô thị sẽ là kinh nghiệm thực tiễn để xem xét sửa luật theo hướng hai cấp chính quyền.

HẰNG - KIÊN - NGUYỆT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm