Chi trả gần 1.300 tỉ tiền bồi thường dự án sân bay Long Thành

Ngày 1-10, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đến nay huyện đã tổ chức chi trả được sáu đợt tiền bồi thường Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng 611 hộ gia đình, cá nhân. Tổng số tiền bồi thường là gần 1.300 tỉ đồng.

Theo dự kiến, cuối tháng 10 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Long Thành sẽ chi trả đợt 7, 8 với khoảng 311 hộ gia đình, tổng số tiền 433 tỉ đồng.

Người dân nhận tiền bồi thường của dự án sân bay Long Thành. Ảnh: AX. 

Đến nay, UBND huyện Long Thành đã cơ bản hoàn thành hồ sơ, áp giá 1007 hộ thuộc khu vực ưu tiên và các hộ dân chuẩn bị thanh lý cây trồng, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng trước ngày 15-10.

Về tái định cư, Hội đồng bồi thường cũng đã xét tái định cư cho 91 hộ. Trong đó, 53 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí tái định cư, 14 hộ, gia đình cá nhân chờ UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn huyện Long Thành giải quyết.

Giai đoạn còn lại trên diện tích 3.190 ha có 4.378 hộ dân và 18 tổ chức. Đến nay, huyện Long Thành đã hoàn thành kiểm đếm 3.451 hộ với diện tích trên 1.880 ha. Với 927 hộ còn lại, huyện sẽ hoàn thành kiểm đếm trước ngày 10-10. 

Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích 5.000 ha với trên 5.000 hộ dân và trên 15.000 nhân khẩu phải di dời chỗ ở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm