Chiến sự Nga-Ukraine 26-9: Ukraine căng mình ở Kharkiv, Donetsk; Nga nói Ukraine đã 'mất phần lớn nguồn lực' ở Kursk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Ukraine tổn thất lớn ở Kharkiv, Donetsk; Nga, Ukraine đưa thông tin khác nhau về số phận TP Vuhledar (tỉnh Donetsk); Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân theo hướng hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này. 

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng ở ba mặt trận, gồm tỉnh Kharkiv, Donetsk và Kursk (Nga).

Ukraine phòng thủ yếu ở Kursk, mất 300 lính trong ngày

Ngày 25-9, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị quân đội Nga kiêm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat - ông Apty Alaudinov nói rằng Ukraine đã mất phần lớn nguồn lực đã triển khai ở tỉnh Kursk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Alaudinov, lực lượng Ukraine thiếu hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực và quân Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở đây. Ông Alaudinov cũng cho biết các đơn vị mà Ukraine đang cố gắng triển khai tới khu vực này đã phải chịu tổn thất đáng kể.

Một khu vực ở tỉnh Zaporizhzhia bị phá hủy do bom lượn vào hôm 24-9. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã mất hơn 300 lính và 7 xe bọc thép, bao gồm 2 xe tăng Leopard, trong ngày 25-9.

Lực lượng Nga đã ngăn chặn 2 cuộc phản công của Ukraine về phía khu định cư Lyubimovka và Novy Put, đồng thời tấn công các đơn vị Ukraine gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo. Bên cạnh đó, quân Nga còn tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở tỉnh biên giới Sumy (Ukraine).

Kể từ khi giao tranh tỉnh Kursk xảy ra, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 17.000 quân, 130 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 95 xe bọc thép chở quân, 138 khẩu pháo cùng nhiều trang thiết bị quân sự khác.

Nga: Ukraine chịu hàng ngàn thương vong ở Kharkiv, Donetsk

Cập nhật chiến sự trên các mặt trận miền đông Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã chịu hàng ngàn thương vong trên các mặt trận tỉnh Kharkiv, Donetsk.

Cụ thể, tại tỉnh Donetsk, Nhóm tác chiến phía Nam đã giành được khu định cư Ostroye và Grigorovka và tấn công vào các lữ đoàn Ukraine ở Mykolaivka, Konstantinovka và Kurakhove khiến tổng cộng 835 lính Ukraine thương vong, 7 xe, một số hệ thống pháo bao gồm FH-70, D-20, pháo D-30.

Nhóm tác chiến trung tâm đã tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine gần Kleban-Byk, Gornyak, Zoryanoye và Shcherbinovka tỉnh Donetsk khiến 580 lính Ukraine thương vong cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị hư hại.

Nhóm tác chiến phía bắc đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine ở TP Liptsy, Vovchansk và làng Vovchanski Khutory (tỉnh Kharkiv) và tỉnh Sumy khiến Ukraine mất tới 120 quân, 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống vũ khí.

Nhóm tác chiến Tây đã chiếm được các vị trí thuận lợi hơn, tấn công vào các lữ đoàn Ukraine cũng như ngăn chặn các cuộc phản công ở Kupiansk, Bohuslavka, Kolesnikovka, Kruglyakovka và Lozovaya ở tỉnh Kharkiv. Hậu quả là Ukraine mất tới 390 lính, 10 xe cơ giới, 2 hệ thống pháo Vampire cùng nhiều trang thiết bị khác.

Ukraine thừa nhận tình hình Kharkiv khó khăn

Ngày 25-9, Nhóm tác chiến chiến thuật Kharkiv cho biết tình hình hoạt động ở tỉnh Kharkiv vẫn còn nhiều thách thức khi lực lượng Ukraine đang tiếp tục chống lại áp lực của quân Nga, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Lính Ukraine khai hỏa về phía Nga ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ở TP Vovchansk, một số quân Nga đã di chuyển đến các vị trí tiền tuyến, mặc dù tinh thần của quân Nga được cho là không cao.

Một thành viên của Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) có bí danh là Viking cho biết lực lượng Ukraine đã bắt giữ khoảng 20 lính Nga và khiến vài chục lính Nga thiệt mạng trong một chiến dịch chiếm lại một nhà máy tổng hợp ở Vovchansk.

Viking cho biết trận chiến kéo dài hơn một tuần. Quân Nga đã pháo kích dữ dội và ở kháng cự rất quyết liệt. Cuối cùng, Ukraine đã giành lại được cơ sở này vào ngày 24-9 sau nhiều tháng nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga.

Trong diễn biến liên quan tại tỉnh Kharkib, ở gần khu định cư Hlyboke, Starytsia, quân Nga đang tìm kiếm các tuyến đường mới để hỗ trợ hậu cần cho các đơn vị tiền tuyến. Gần khu định cư Lukiantsi, kẻ thù đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái FPV.

Chưa rõ số phận TP Vuhledar ở tỉnh Donetsk

Lãnh đạo tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin cho biết quân Nga đã tiến vào TP Vuhledar (tỉnh Donetsk) và cuộc chiến giành lại thành phố này trong tay Ukraine đang diễn ra bên trong TP, theo hãng thông tấn TASS.

Theo ông Pushilin, quân Ukraine vẫn có thể pháo kích các khu vực đông dân khác trong thành phố từ những cứ điểm mà Ukraine đang giữ tại đây. Tuy nhiên, Ukraine đã hạ thấp vị trí chiến lược của Vuhledar, vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng, trong bối cảnh quân Nga đạt được những thành tựu ở đây.

Trái với thông tin của Nga, ngày 25-9, Thống đốc Vuhledar - ông Vadym Filashkin cho biết lực lượng Nga vẫn chưa tiến đến vùng ngoại ô Vuhledar, vốn hiện đang bị bao vây, theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Filashkin, quân Nga đang cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine để tiến vào thành phố nhưng lực lượng Ukraine đang cố gắng đánh bật lực lượng đó. Ông Filashkin khẳng định điều này có nghĩa là thành phố vẫn chưa bị chiếm.

Theo trang web giám sát nguồn mở DeepState, lực lượng Nga đang có ý định bao vây thành phố này.

Ông Putin đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga

Ngày 25-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Theo đó, ông đề xuất mở rộng danh sách các mối đe dọa có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân của Nga, theo đài RT.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga về răn đe hạt nhân hôm 25-9. Ảnh: SPUTNIK

Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga quy định nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân, hoặc trường hợp nước này phải đối mặt mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh thông thường.

Ông Putin nói rằng Nga sẽ coi "hành vi xâm lược chống lại Nga của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân" là một cuộc tấn công chung Nga.

Ông Putin nói thêm rằng Moscow cũng sẽ “cân nhắc” phản ứng hạt nhân nếu có “thông tin đáng tin cậy” về một cuộc không kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh của Nga là Belarus.

Theo ông Putin, vũ khí được đối phương sử dụng trong cuộc tấn công như vậy có thể là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay chiến lược, máy bay không người lái (UAV),…

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không nói rõ khi nào những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới