Chiến sự ở dải Gaza: HĐBA LHQ yêu cầu ngừng bắn

Hội đồng Bảo an đã ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay tức khắc và vô điều kiện tại dải Gaza. Dự thảo tuyên bố do Jordan (nước Ả Rập duy nhất trong Hội đồng Bảo an) soạn thảo.

Tuyên bố kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn toàn diện trong suốt thời gian lễ Eid el-Fitr (đánh dấu kết thúc tháng ăn chay ramadan). Tuyên bố cũng yêu cầu hai bên tôn trọng nguyên tắc quốc tế về nhân đạo, đặc biệt là bảo vệ dân thường. Tuyên bố nhấn mạnh cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp ở dải Gaza.

Báo Le Monde (Pháp) đưa tin ông Riyad Mansour, đại diện của Palestine tại LHQ, nhận định thật đáng tiếc khi Hội đồng Bảo an LHQ chỉ ra tuyên bố chứ không phải nghị quyết và tuyên bố không kêu gọi Israel dỡ bỏ lệnh phong tỏa dải Gaza.

Trước đó, Tổng thống Obama đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đề nghị ngừng bắn ở dải Gaza là yêu cầu chiến lược nhằm chấm dứt xung đột lâu dài. Báo Haaretz (Israel) đưa tin nhiều nghị sĩ các đảng bảo thủ Israel đã phản đối đề nghị ngừng bắn của Tổng thống Obama.

Báo cũng cho biết liên quan đến hội nghị quốc tế về ủng hộ ngừng bắn nhân đạo tại dải Gaza tổ chức hôm 26-7 ở Pháp, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas giải thích ông không đến dự hội nghị vì Ai Cập không được mời trong khi Ai Cập là nước đề xuất sáng kiến ngừng bắn.

Theo AFP, sau tuyên bố kêu gọi ngừng bắn của Hội đồng Bảo an LHQ, từ 23 giờ ngày 27-7, máy bay Israel đã ngừng ném bom. Tuy nhiên, sáng hôm sau xe tăng Israel nã pháo vào nhà dân làm một em bé Palestine bốn tuổi thiệt mạng.

Quân đội Israel thông báo theo kết quả điều tra vụ nã pháo vào trường học của LHQ ở Beit Hanoun (dải Gaza) hôm 24-7, do Hamas bắn cối và đạn chống tăng từ khu vực trường học nên quân đội Israel phản pháo và chỉ một quả đạn lạc rơi trong sân trường không người nên không ai thiệt mạng. Về 15 người Palestine chết trong trường học, quân đội Israel cho rằng họ trúng đạn nơi khác được chuyển đến trường học và chết tại đây.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm