Chính phủ cần có chiến lược khai thác nguồn lợi sông Mê Kông

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, PGS-TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học (Bộ Công an), cho rằng Chính phủ phải tính đến chiến lược lâu dài thương thảo với các nước trong việc khai thác nguồn lợi sông Mê Kông. Theo ông Cương, VN phải đưa ra các phương án thay đổi canh tác khi lượng nước về hạ nguồn thay đổi.

TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu, cho biết thêm trước mắt trong năm 2011, các quốc gia thống nhất việc tạm hoãn xây đập Xayaburi. “Nếu được phép, nhóm chuyên gia sẽ báo cáo với Thủ tướng về những rủi ro đối với an ninh lương thực quốc gia liên quan tới 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông” - ông Tứ nói.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm