Những ngày gần đây phe áo vàng liên tiếp lên tiếng kêu gọi chính phủ thiết quân luật và mạnh tay hơn với những đoàn người biểu tình của phe áo đỏ đã dựng rào chắn chặn các ngả đường dẫn tới trung tâm thương mại của Bangkok.
Đã có ít nhất 27 người chết và gần 1000 người bị thương trong các vụ xung đột giữa những người biểu tình và quân đội Thái Lan. |
Trong khi đó phe áo đỏ tiếp tục đòi chính phủ giải tán quốc hội và tiến hành bầu cử sớm. Đáp lại việc phe áo vàng kêu gọi thiết quân luật, lãnh đạo phe áo đỏ hôm qua (1-5) tuyên bố họ cũng sẽ không tuân thủ luật này.
Nattawut Saikua - một lãnh đạo của phe áo đỏ - khẳng định: “Cho dù chính phủ có ban hành lệnh thiết quân luật thì chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục trụ vững ở đây”.
Cùng lúc đó Weng Tojirakarn - một lãnh đạo khác của phe áo đỏ - cho biết hiện nhiều đoàn người biểu tình khác cũng đang từ các địa phương đổ về thủ đô Bangkok. “Hôm qua những đoàn người này đã khởi hành tiến về thủ đô Bangkok. Chắc chắn lần này chúng tôi sẽ ở lại đây cho tới khi nào đạt được mục đích của mình”.
Phe áo đỏ - chủ yếu là nông dân và những người nghèo sống ở các đô thị - đòi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva phải từ chức. Họ cáo buộc ông Abhisit lên nắm quyền là nhờ có sự thỏa thuận ngầm giữa quân đội và các quan chức cấp cao ở Bangkok.
Phe áo đỏ ngày càng bị lên án, nhất là sau vụ những người biểu tình của phe này đã tấn công vào một bệnh viện ở thủ đô Bangkok khiến các quan chức của bệnh viện này buộc phải ra lệnh sơ tán bệnh nhân.
Trước tình hình đàm phán giữa chính phủ và phe áo đỏ tiếp tục bị trì hoãn khiến hi vọng về một kết cục hòa bình càng trở nên mong manh hơn nhiều lời kêu gọi sự tham gia của các nhà đàm phán quốc tế đã được đưa ra.
Chính phủ Thái Lan lại lên tiếng từ chối mọi sự trợ giúp của bên ngoài. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Panithan Wattanayagorn tuyên bố: “Đây là vấn đề nội bộ của Thái Lan. Cộng đồng quốc tế chưa biết hết được tính nhạy cảm cũng như sự phức tạp của những vấn đề này”.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ P.J. Crowley hồi giữa tuần qua cho biết một số nhà ngoại giao của nước này đã tích cực đàm phán với Chính phủ Thái Lan và phe đối lập. Các nhà ngoại giao của Liên minh Châu Âu cũng đã gặp mặt những người biểu tình. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Thái Lan đã ngay lập tức lên tiếng phản đối những cuộc gặp mặt này.
Theo T. Dũng (TTO / AP)