Chợ tự phát: Phải kiên quyết mới dẹp được

Giáo dục ý thức mua sắm của từng cá nhân

Đối với chợ tự phát vốn tồn tại đã lâu và gây ra nhiều “nhức nhối”, các cơ quan quản lý nhà nước chỉ mới đưa ra những biện pháp xóa bỏ mang tính hành chính, chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Nghiên cứu việc này trong nhiều năm, tôi cho rằng chợ tự phát liên tục phát triển là do thói quen, tập quán thích mua sắm nơi lòng đường, hè phố của số đông người dân. Với việc đi lại chủ yếu bằng các phương tiện cá nhân nên hình thức mua bán nhanh gọn ngoài đường là thuận tiện nhất. Khi thu nhập còn thấp thì việc không phải tốn chi phí gửi xe, không phải đổ xăng đến các siêu thị hoặc trung tâm thương mại để mua sắm cũng giúp nhiều người tiết kiệm được một khoản tiền kha khá hằng tháng. Xem ra, những người buôn bán ở chợ tự phát chỉ là người tuân theo quy luật cung cầu trong xã hội.

Chợ tự phát: Phải kiên quyết mới dẹp được ảnh 1

Một chợ tự phát trên quốc lộ 1A (thuộc địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM) thường gây ách tắc giao thông vào các buổi chiều. Ảnh: THÁI HIẾU

Cùng với những biện pháp đã được áp dụng lâu nay, về lâu dài chính quyền cần có những biện pháp cơ bản hơn để kiềm chế sự phát triển của chợ tự phát. Chẳng hạn, tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân bỏ thói quen mua sắm nơi lòng, lề đường. Nhà nước cần tổ chức các phương tiện giao thông công cộng tốt hơn với chi phí rẻ phù hợp với mặt bằng thu nhập của đa số người dân; hạn chế việc sử dụng các phương tiện cá nhân. Những chợ tự phát nào quá nhếch nhác, gây ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng cần phải kiên quyết xóa bỏ hay sắp xếp lại cho hợp lý.

NGUYỄN TRỌNG HÒA, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Chế tài không nghiêm đâm lờn thuốc

Theo Điều 14 Nghị định 34/2010 của Chính phủ, hành vi họp chợ, mua bán hàng hóa trên đường bộ ngoài đô thị có thể bị phạt 300.000-500.000 đồng.Khoản 5a Điều 15 của nghị định này còn phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng đối với hành vi chiếm dụng đường phố để kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày bán hàng hóa...

Tiếc là trên thực tế các địa phương vì nhiều lý do khác nhau ít khi xử phạt và những người buôn bán cũng không ai sợ bị phạt theo hai quy định. Chợ tự phát vẫn cứ tồn tại do thỏa mãn được nhu cầu của cả hai bên mua-bán. Người bán không phải chịu các chi phí phát sinh khi vào chợ chính quy; người mua không phải gửi xe và còn được mua hàng giá rẻ.

Tuy nhiên, chợ tự phát đang gây ra nhiều bất ổn cho công tác quản lý đô thị mà báo chí đã nhiều lần đăng tải: bát nháo, lộn xộn, ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông… Nếu chính quyền buông lơ, bất lực thì chúng sẽ dần “bành trướng” đến mức không kiểm soát được. Dẫu biết đa số người buôn bán là những người lao động nghèo nhưng tôi cũng đề nghị các nơi khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ (bố trí chỗ buôn bán phù hợp, quyết liệt xử lý nạn lấn chiếm lòng, lề đường…) để giảm bớt số chợ tự phát, đảm bảo trật tự, vệ sinh trên địa bàn.

NGÔ TẤN (Quận 2)

TH.HIẾU ghi

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ra quân bắt chó thả rông, không rọ mõm

Ra quân bắt chó thả rông, không rọ mõm

(PLO)- Đội bắt chó thả rông của UBND phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục ra quân bắt giữ chó thả rông, không rọ mõm, xử phạt thêm nhiều trường hợp chủ nuôi vi phạm.

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

TP.HCM đề xuất quản lý chó, mèo: Hợp lý!

(PLO)- Chủ nuôi chó, mèo phải đáp ứng điều kiện nuôi để chính quyền dễ quản lý, giảm tình trạng một nhà nuôi số lượng lớn làm ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.