Chủ quán nhậu, karaoke chứa gái mại dâm bị giữ

Trước đó, lúc 21h15 phút ngày 28/5, tổ trinh sát hình sự công an huyện Phù Mỹ phối hợp công an xã Mỹ Chánh Tây bất ngờ ập vào kiểm tra tại dãy nhà phía Tây quán của bà Thủy, bắt quả tang một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Đó là Nguyễn Thị Hương (SN 1973, trú tại quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) còn người mua dâm là Nguyễn Văn Bình (SN 1983, trú tỉnh Gia Lai).
  Chủ quán nhậu, karaoke chứa gái mại dâm bị giữ ảnh 1
Phòng bán dâm phía sau nhà Lê Thị Thủy bị lực lượng công an bắt quả tang gái đang bán dâm cho khách

Tiếp tục kiểm tra nhà trong của bà Thủy, lực lượng công an còn phát hiện 2 gái mại dâm khác đang cư trú trái phép tại đây để chờ bán dâm.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Hương khai nhận, y đến thị trấn Phù Mỹ thuê nhà trọ ở để hành nghề bán dâm. Mỗi lần khách đến quán nhậu nếu khách nào có nhu cầu mua dâm thì bà Thủy gọi Hương và một số gái mại dâm khác đến để phục vụ.

Cũng theo Hương cũng cho biết, tiền bán dâm không cố định mà tùy theo khách “sộp” hay khách nhà quê thì giá cả được tính khác nhau nhưng thường từ 100 đến 150 ngàn mỗi lần đi. Sau mỗi lần đi khách, gái bán dâm phải trả cho Lê Thị Thủy từ 30 đến 40 ngàn đồng tiền phòng…

Được biết, trước đây Nguyễn Thị Hương cũng đã từng bị công an TP.Quy Nhơn lập hồ sơ đưa vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bình Định.

Hiện công an huyện Phù Mỹ đang tạm giữ bà Lê Thị Thủy để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Doãn Công (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm