(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Washington đang rất lo ngại trước hành động của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải, kêu gọi các nước liên quan mau chóng đàm phán giải quyết căng thẳng.
(PLO)- Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn về tình hình Biển Đông thời gian qua, nhất trí nghiêm túc tuân thủ nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước.
(PLO)- Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn cho biết chính quyền Đài Loan dự tính tăng chi tiêu quân sự lên mức kỷ lục khi Trung Quốc tiếp tục gây sức ép lên hòn đảo này.
(PLO)- Hai bên đã trao đổi thẳng thắn về tình hình trên biển thời gian qua và những điểm còn khác biệt về vấn đề trên biển. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, đã nêu quan ngại trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông gần đây.
(PL)- Nhiều chủ xe gắn hình ảnh hiển thị bản đồ Việt Nam lên khung biển số xe nhưng thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chủ yếu là do thiếu ý thức.
(PLO)- Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Mọi hoạt động tại các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị.
(PLO)- Theo Bộ Quốc phòng, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài. Do đó, quan điểm chung của ta là quán triệt tinh thần “kiên quyết, kiên trì”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”...
(PLO)- Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức gia nhập biên chế Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) ngày 17-12. Đây là bước đi mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực quân sự của Bắc Kinh.
(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định biện pháp tốt nhất hiện nay để bảo vệ chủ quyền biển Đông và cuộc sống của người dân chính là biện pháp hòa bình.
(PLO)- CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã nỗ lực bằng cả tấm lòng lẫn trái tim để góp phần cùng Đảng và Nhà nước gìn giữ từng tấc đất, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng mà ông cha đã để lại.
(PLO)- Phát biểu tại Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị Việt Nam phải có “tam công chiến pháp” để đối lại “tam chủng chiến pháp” của Trung Quốc vì họ không từ bỏ dã tâm biến biển Đông thành ao nhà…
(PLO)- Người bị mắc COVID-19 mà tiêm mũi nhắc lại, tức mũi 3, mũi 4, so với những người mắc mà không tiêm thì miễn dịch của người đã mắc có tiêm vaccine sẽ lâu dài hơn, cao hơn.