Chủ tịch HĐND TP.HCM 'đặt hàng' thanh niên hiến kế các chủ trương lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-3, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu (quận 3), Thường trực HĐND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc với 100 cử tri thanh niên tiêu biểu và hơn 1.000 cử tri thanh niên theo dõi trực tuyến tại 12 điểm cầu trên địa bàn TP.

Tại hội nghị, rất nhiều nội dung được thanh niên TP.HCM bày tỏ quan tâm, trong đó nổi bật là nội dung về việc phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số và xây dựng y tế cơ sở…

tiep-xuc-cu-tri-thanh-nien-tphcm

Cử tri Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Bác sĩ “biệt phái” trăn trở về y tế cơ sở

Cử tri Đỗ Phạm Nguyệt Thanh, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cho biết trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng tại TP, cử tri Thanh được “biệt phái” công tác tại Trung tâm cấp cứu 115. Từ đó, cử tri Thanh đã nhìn thấy rõ sự quá tải của ngành y tế TP, đặt ra việc phải phát triển hệ thống y tế cơ sở.

Cử tri Thanh đặt vấn đề: “Phát triển y tế cơ sở có phải đơn thuần là đưa bác sĩ (BS) về các tuyến y tế cơ sở?”. Theo cử tri Thanh, trong thời gian dịch xảy ra, TP đưa nhiều y, BS, nhân viên y tế của các bệnh viện về công tác tại tuyến y tế phường, xã. Tuy nhiên, các trạm y tế phường, xã tại thời điểm đó chỉ có đúng một cái bàn, một cái máy tính nên khó có thể cấp cứu, tạo niềm tin cho người dân.

Cử tri Thanh bày tỏ mong muốn nâng chất mô hình BS y học gia đình vì đây là mô hình phù hợp, nâng cao việc chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Bên cạnh đó, cũng trong thời gian “biệt phái” ở Trung tâm cấp cứu 115, cử tri Thanh rất bất ngờ vì với TP hơn 10 triệu dân nhưng chỉ có khoảng 100 xe cấp cứu. Cử tri Thanh đề nghị cần quan tâm, mở rộng mô hình Trung tâm cấp cứu 115 cũng như nâng cao chất lượng tại các trung tâm cấp cứu để người dân có thể kịp thời chuyển đến BV điều trị.

tiep-xuc-cu-tri-thanh-nien-tphcm

Cử tri Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ, nêu ý kiến. Ảnh: LÊ THOA

Nhiều giải pháp phát triển khoa học công nghệ

Cử tri Trần Đức Sự, Phó Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TP, bày tỏ vui mừng khi TP có nhiều chương trình đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… tạo cơ hội cho thanh niên đóng góp sức trẻ và trí tuệ cho TP.

Theo cử tri Sự, hiện nay TP còn thiếu nhiều không gian khoa học như công viên khoa học trẻ, bảo tàng khoa học, nhất là hướng đến giới trẻ. Cử tri Sự mong muốn TP quan tâm xây dựng các không gian này.

Cũng theo cử tri Sự, TP cũng nên có nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên và trí thức trẻ nghiên cứu khoa học, tận dụng "đặc sản vườn ươm" để ươm tạo nên nhiều nhà khoa học trẻ với kinh phí thấp nhưng tạo ra được đề tài chất lượng cao.

Với tinh thần thanh niên trí thức trẻ phải như chiến sĩ xung phong trên mặt trận số, cử tri Lê Duy Tân, ĐH Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM, nhìn nhận để chuyển đổi số thành công, các cơ quan phải liên thông trao đổi dữ liệu nhưng vẫn đảm bảo bảo mật.

Cử tri Tân đề nghị TP có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ vốn để các thanh niên, trí thức trẻ khởi nghiệp có dịp tham gia vào các ứng dụng phục vụ chuyển đổi số.

"Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, gánh nặng đè lên vai các tổ trưởng dân phố, nếu có đội ngũ hướng dẫn các tổ trường dùng một số ứng dụng Google thì có thể quản lý thông tin dân cư thì sẽ giảm tải công việc, phục vụ người dân tốt hơn" - cử tri Tân dẫn chứng.

tiep-xuc-cu-tri-thanh-nien-tphcm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương, trao đổi cùng cử tri bên lề buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Hay cử tri Nguyễn Ngọc Hương, công dân trẻ năm 2019, kể lại câu chuyện sinh viên trẻ khởi nghiệp nhưng thiếu kênh tiếp cận với các chính sách hỗ trợ. Cử tri Hương kể, thời điểm bản thân khởi nghiệp, đã không biết tìm thông tin ở đâu, sau mới gọi điện cho Văn phòng HĐND TP, các sở, ngành mới biết các chương trình pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cử tri Hương mong muốn TP dùng email của các doanh nghiệp được lưu tại Sở KH&ĐT TP để truyền thông đến các doanh nghiệp nhanh chóng.

Đặt hàng thanh niên hiến kế cho nhiều chủ trương lớn của TP

Sau khi lắng nghe những chia sẻ của thanh niên TP, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của thanh niên TP đối với các hoạt động phòng chống dịch vừa qua.

Đó là việc xung phong trực chiến tại các trung tâm y tế, BV dã chiến, các khu cách ly, khu phong tỏa, các điểm tiêm chủng; hỗ trợ người dân khó khăn, hỗ trợ ôxy cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà; hỗ trợ công tác lấy mẫu cũng như tích cực tham gia góp phần phục hồi kinh tế, để rồi giờ đây TP đã lấy lại sức sống sau một thời gian dài im ắng.

tiep-xuc-cu-tri-thanh-nien-tphcm

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Lệ, ý kiến phát biểu của cử tri trẻ TP chứa đựng nhiều khát vọng, tâm huyết và cả sự trăn trở đối với sự phát triển của TP. Đó là những ý kiến xuất phát từ thực tế và từ nhu cầu chính đáng của cử tri.

Bà đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức có văn bản trả lời đầy đủ các kiến nghị, các vấn đề mà thanh niên đặt ra. Đồng thời tiếp thu đầy đủ và chọn lọc, hiện thực hóa các đề xuất, giải pháp mà cử tri thanh niên đóng góp, hiến kế để áp dụng trong thực tiễn nhằm xây dựng và phát triển TP.

UBND TP cũng cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua; bởi nhiều bạn trẻ vẫn chưa nhận được hỗ trợ.

Về phía Ban Thường vụ Thành đoàn TP cần tăng cường tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, học tập, đào tạo, nghiên cứu…; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên. Ngoài ra, chú ý định hướng tư tưởng cho thanh niên, không để thanh niên bị lợi dụng, lôi kéo, tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trao đổi cùng thanh niên, bà Nguyễn Thị Lệ cho biết trong thời gian tới, tại TP.HCM, nhiều đề án lớn, dự án sẽ được triển khai thực hiện, nhiều doanh nghiệp lớn sẽ đầu tư, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù sẽ tháo gỡ các khó khăn nhằm tạo điều kiện cho TP phát triển thuận lợi.

Bà Lệ mong muốn cử tri thanh niên TP có thể đề xuất, hiến kế cho nhiều nội dung như tổng kết Nghị quyết 54, từ đó đề xuất cơ chế đặc thù cho TP.HCM, cơ chế đặc thù cho TP Thủ Đức; về chủ trương đầu tư xây dựng Vành đai 3; đề án phát triển TP trở thành Trung tâm tài chính quốc tế; dự án chống ngập...

TP.HCM sẽ tạo điều kiện cho thanh niên kết nối với “3 nhà”

Trao đổi với cử tri thanh niên TP, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình, cảm ơn các đoàn viên thanh niên TP đã không nề hà, sẵn sàng lao vào trận chiến chống dịch COVID-19.

tiep-xuc-cu-tri-thanh-nien-tphcm
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoà Bình phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA

Về những khó khăn của y tế cơ sở, ông Bình khẳng định lãnh đạo TP đã nhìn thấy. Theo đó, hiện TP đã có đề án củng cố y tế cơ sở, hướng đến phủ sóng mô hình trạm y tế một điểm dừng để người dân có thể tiếp cận tất cả BS tuyến trên.

Bên cạnh tăng cường nâng cấp trạm y tế cơ sở, TP sẽ đào tạo nhân lực, tiếp tục nâng cao Trung tâm cấp cứu 115.

Ông Lê Hoà Bình cũng mong muốn thanh niên TP học giỏi, tiếp tục trau dồi tin học, ngoại ngữ, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phù hợp với cuộc sống. TP sẽ tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên gắn kết với “3 nhà” gồm nhà nước, nhà đầu tư và nhà khoa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm