Chủ tịch UBND TP.HCM thăm chức sắc, chức việc Phật giáo

Chiều 18-5, đoàn lãnh đạo Thành ủy, UBND, HĐND, UBMTTQ TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức, cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2565 - Dương lịch 2021 tại một số cơ sở Phật giáo trên địa bàn Thành phố.

Tại chùa Phước Thành, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong đã thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tại chùa Phổ Minh và Báo Giác Ngộ. 

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong thăm Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: KHÁNH CHI

Phát biểu chúc mừng các Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM và Báo Giác Ngộ, ông Nguyễn Thành Phong gửi lời chúc các chư vị phật giáo, tăng ni có một mùa Phật Đản an lành, mạnh khỏe.

Ông cũng cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã luôn đồng hành, góp sức vào công cuộc phòng dịch của thành phố. 

Ông Nguyễn Thành Phong thăm Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Nguyễn Thành Phong thăm, chúc mừng Báo Giác Ngộ. Ảnh: KHÁNH CHI

Ông Nguyễn Thành Phong tại Báo Giác Ngộ. Ảnh: KHÁNH CHI

Cảm ơn lời hỏi thăm của lãnh đạo thành phố, Hòa thượng Thích Thiện Tâm cho biết đã rất vui mừng vì thành quả vừa qua của Đại hội Đảng, sự chuẩn bị cho ngày bầu cử quốc hội, HĐND các cấp sắp tới; tinh thần khẩn trương, sự quan tâm chăm sóc bảo vệ người dân của lãnh đạo thành phố trong mùa dịch.

Hòa thượng khẳng định sẽ luôn thực hiện phương châm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, luôn thể hiện vai trò là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết dân tộc, từ mặt trận trung ương đến cơ sở; cố gắng phát huy nhiệm vụ đối ngoại của Giáo hội Phật giáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm