Chủ tịch VFF khẳng định U23 VN không bán độ

Rất nhiều người xem trận đấu chiều qua trên sân Gò Đậu đã vô cùng bức xúc. Tất cả yêu cầu VFF vào cuộc làm rõ nguyên nhân, thậm chí là nhờ cả cơ quan công an làm rõ nghi án bán độ trong trận đấu này.

Tuy nhiên, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định trận đấu chỉ có những “vấn đề” về chuyên môn, chứ không có chuyện về tiêu cực bán độ. Vì thế, VFF sẽ không mời lực lượng công an vào cuộc, mà sẽ xử nội bộ. Theo ông Hỷ, sau trận đấu này, VFF sẽ làm tới nơi tới chốn để BHL đội U23 cùng các cầu thủ ý thức được việc phải thi đấu vì người hâm mộ trong bất cứ giải đấu nào, bất cứ hoàn cảnh nào.

Chủ tịch VFF khẳng định U23 VN không bán độ ảnh 1

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ

“Tôi khẳng định là U23 không bán độ trận đấu này. Đây chỉ là giải đấu giao hữu, chuẩn bị cho SEA Games 27 và việc U23 đưa ra chiến thuật, lối chơi như vậy là không hợp lý, làm người hâm mộ phiền lòng.

Phía BHL U23 Việt Nam khẳng định chỉ là tính toán về chuyên môn, nhưng mục tiêu chính của chúng ta đâu phải là BTV Cup. SEA Games 27 mới là mục tiêu chính nên không thể chơi kiểu ăn thua như vậy ở BTV Cup”, ông Hỷ nói.

Cũng theo người đứng đầu VFF, ngay sau trận đấu, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn của người hâm mộ bức xúc về thái độ thi đấu của các cầu thủ U23, cũng như sự yếu kém trong cách cầm quân của HLV Hoàng Văn Phúc.

Ngay lập tức, ông Hỷ đã yêu cầu BHL đội U23 phải báo cáo, đồng thời gọi điện gấp tới các thành viên thường trực VFF, trước khi đưa ra quyết định đình chỉ nhiệm vụ với trưởng đoàn và HLV trưởng U23.

“Tiêu cực thì không có tiêu cực, nhưng đây là biểu hiện của việc tính toán ăn thua tại BTV Cup của U23 Việt Nam. Đá kiểu ăn thua như thế, U23 Việt Nam đã đánh mất tình cảm của người hâm mộ. Chúng tôi sẽ chờ xem HLV Hoàng Văn Phúc giải trình như thế nào rồi sau đó sẽ quyết định có tiếp tục trao cơ hội cho HLV này dẫn dắt U23 tại SEA Games nữa hay không”, ông Hỷ khẳng định.

Cuối cùng, ông Hỷ nhấn mạnh: “Quyết định trảm trưởng đoàn cùng HLV trưởng là để răn đe tới toàn đội, cần phải thể hiện được hình ảnh của mình trước người hâm mộ. Đây sẽ là bài học đắt giá với đội U23 và họ cần phải rút kinh nghiệm”.

Theo Huy Phong (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm