Chủ vũ trường 030-X8 ở khu phố Tây bị bắt giam

Ngày 5-8, Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Tiến (54 tuổi, Việt kiều Mỹ - chủ vũ trường 030-X8 trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cùng 15 người khác về tội chứa chấp, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ông Tiến bị khởi tố, bắt giam để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA

Ông Tiến kinh doanh tại vũ trường nhiều tháng nay. Để tăng tối đa lượng khách, người này bật đèn xanh cho nhân viên bán ma túy. Nếu thấy khách chơi thì dặn dò chơi kín đáo để tránh bị công an phát hiện.

Trong số hàng trăm người dương tính với ma túy bị công an phát hiện có cả các nhân viên được cung cấp hàng, khay hoặc dụng cụ để sử dụng tại quán bar.

Ma túy được phát hiện tại tủ đồ nhân viên tại quán bar. Ảnh: CA

Khi kiểm tra nhà của ông Tiến, công an cũng phát hiện một lượng ma túy vừa đủ để xử lý hình sự.

Vũ trường 030-X8 được đánh giá là một trong những vũ trường đẹp trong TP vì có dàn âm thanh, ánh sáng tốt.

Rạng sáng 24-7, trinh sát ập vào vũ trường này phát hiện khách chơi ma túy, ngoài ra còn có nhân viên vũ trường và nữ tiếp thị rượu cũng có ma túy. Đáng chú ý, trên sảnh và trên bàn trong vũ trường ma túy bị vất vương vãi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm