Chuẩn bị đầu tư dự án rạch Xuyên Tâm hơn 9.300 tỉ đồng

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố (chủ đầu tư) cho biết, hồ sơ dự án cải tạo tuyến rạch Xuyên Tâm hiện đã hoàn tất và chuẩn bị các thủ tục. Dự kiến trình HĐND TP.HCM thông qua đề xuất chủ trương đầu tư trong kỳ họp tới.

Tuyến rạch Xuyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, dài hơn 8 km dự kiến được cải tạo với tổng vốn hơn 9.300 tỉ đồng. Tuyến rạch chính Xuyên Tâm dài hơn 6,2 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, cùng ba tuyến nhánh dài gần 2 km (gồm nhánh cầu Sơn, Bình Triệu và Bình Lợi) cùng thuộc dự án này.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 9.300 tỉ đồng trong đó, phần kinh phí xây dựng tại dự án ước tính gần 4.500 tỉ đồng. Riêng phần bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 4.390 tỉ đồng tại quận Bình Thạnh và 469 tỉ đồng ở Gò Vấp.

rach-xuyen-tam-o-nhiem-1

Dòng nước dọc tuyến rạch Xuyên Tâm đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp ô nhiễm.

Theo đó, rạch sẽ được nạo vét, thay thế bằng đường mới xây trên hệ thống cống hộp và hai bên. Một số đoạn cống hộp kết hợp rạch hở, sử dụng như hệ thống thoát nước cho khu vực. Nước thải sẽ được thu gom kết nối với hệ thống chung của TP đưa về nhà máy xử lý nước thải, đáp ứng nhu cầu thoát nước phạm vi hơn 700 ha.

Theo tìm hiểu của PV, tháng 8-2019, Ban thường vụ Thành ủy TP HCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án này từ ngân sách TP. Dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm trước đây dự tính đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Trước đó, Sở Xây dựng cũng đề xuất khi được thông qua chủ trương đầu tư, dự án rạch Xuyên Tâm chia thành ba dự án thành phần. Trong đó việc nạo vét, cải tạo môi trường và làm hạ tầng trên tuyến là dự án riêng. Hai dự án còn lại là bồi thường, giải phóng mặt bằng ở quận Bình Thạnh và Gò Vấp. Công trình dự kiến thực hiện từ năm nay và hoàn thành năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm