Chùm ảnh: Ngày đầu TP.HCM tiêm vaccine cho trẻ 5 đến đến 12 tuổi.

(PLO)-  Vui mừng, hồi hộp là tâm lý chung của phụ huynh, học sinh trong ngày đầu tiên TP.HCM triển khai tiêm vacine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Sáng nay 16-4, TP.HCM đồng loạt triển khai 109 điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh khối lớp 6.
Sáng nay 16-4, TP.HCM đồng loạt triển khai 109 điểm tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho học sinh khối lớp 6.
Ghi nhận tại điểm tiêm trường THCS Lê Qúy Đôn, quận 3), trường có sân và sảnh rộng, thoáng mát, quy trình tiêm được bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều.

Ghi nhận tại điểm tiêm trường THCS Lê Qúy Đôn, quận 3), trường có sân và sảnh rộng, thoáng mát, quy trình tiêm được bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều.

Tại điểm tiêm ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi cùng phụ huynh, động viện các em học sinh giữ sức khỏe khau khi tiêm vaccine.

Tại điểm tiêm ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM trao đổi cùng phụ huynh, động viện các em học sinh giữ sức khỏe khau khi tiêm vaccine.

Phụ huynh được mời vào khu vực ngồi chờ để giáo viên chủ nhiệm điểm danh, thực hiện khai thông tin, ký phiếu đồng thuận. Sau đó phụ huynh sẽ đưa con đến khu vực khám sàng lọc rồi đến khu vực tiêm chủng và ra khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm. Cuối cùng, phụ huynh sẽ nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và dẫn con em ra về ở cổng phụ phía sau.

Phụ huynh được mời vào khu vực ngồi chờ để giáo viên chủ nhiệm điểm danh, thực hiện khai thông tin, ký phiếu đồng thuận. Sau đó phụ huynh sẽ đưa con đến khu vực khám sàng lọc rồi đến khu vực tiêm chủng và ra khu vực ngồi chờ theo dõi sau tiêm. Cuối cùng, phụ huynh sẽ nhận giấy chứng nhận tiêm chủng và dẫn con em ra về ở cổng phụ phía sau.

Em Đỗ minh Triết, lớp 6/8 là học sinh tiêm đầu tiên trong sáng nay. "Trước khi tiêm em cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tiêm cô y tế tiêm làm rất nhanh, em không cảm thấy đau" - Minh Triết cho biết. Chị Nguyễn Thị Phương Anh (phụ huynh)T cho biết, dù nhà xa nhưng cũng tranh thủ đưa con đến thật sớm để tiêm vaccine, chị mong con có sức đề kháng để chống lại dịch bệnh.

Em Đỗ minh Triết, lớp 6/8 là học sinh tiêm đầu tiên trong sáng nay. "Trước khi tiêm em cảm thấy hơi sợ, nhưng khi tiêm cô y tế tiêm làm rất nhanh, em không cảm thấy đau" - Minh Triết cho biết. Chị Nguyễn Thị Phương Anh (phụ huynh)T cho biết, dù nhà xa nhưng cũng tranh thủ đưa con đến thật sớm để tiêm vaccine, chị mong con có sức đề kháng để chống lại dịch bệnh.

Em Phan Ngọc Thiên lớp 6/12 hào hứng trong ngày được tiêm vaccine.

Em Phan Ngọc Thiên lớp 6/12 hào hứng trong ngày được tiêm vaccine.

Phụ huynh và học sinh trong phòng chờ thăm khám sức khỏe trước khi tiêm.

Phụ huynh và học sinh trong phòng chờ thăm khám sức khỏe trước khi tiêm.

Vắc xin sử dụng tiêm cho trẻ đợt này là Moderna.

Vắc xin sử dụng tiêm cho trẻ đợt này là Moderna.

Nhiều em học sinh tỏ ra hồi hộp trước khi tiêm, nhờ có ba mẹ theo động viên các em mạnh dạn hơn.

Nhiều em học sinh tỏ ra hồi hộp trước khi tiêm, nhờ có ba mẹ theo động viên các em mạnh dạn hơn.

Phụ huynh theo sát chăm sóc, động viên các em.

Phụ huynh theo sát chăm sóc, động viên các em.

Khoảng 10h sáng THCS Lê Qúy Đôn tiêm hoàn tất cho khoảng 150 em học sinh, không ghi nhận trường hợp nào hoãn tiêm

Khoảng 10h sáng THCS Lê Qúy Đôn tiêm hoàn tất cho khoảng 150 em học sinh, không ghi nhận trường hợp nào hoãn tiêm

Sau khi tiêm, trẻ được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng.
Sau khi tiêm, trẻ được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng.
Điểm tiêm cho học sinh lớp 6 tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Điểm tiêm cho học sinh lớp 6 tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.

Phụ huynh và học sinh tại điểm tiêm Trường tiểu học đang chờ tiêm vắc xin COVID-19 sáng 16-4.

Phụ huynh và học sinh tại điểm tiêm Trường tiểu học đang chờ tiêm vắc xin COVID-19 sáng 16-4.

Y bác sĩ thăm khám sức khỏe trước khi tiêm.

Y bác sĩ thăm khám sức khỏe trước khi tiêm.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, trong ngày 16-4 thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6 - lứa tuổi lớn nhất trong đợt tiêm ngừa lần này. Sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày 18-4.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM, trong ngày 16-4 thành phố chỉ triển khai tiêm ngừa cho học sinh lớp 6 - lứa tuổi lớn nhất trong đợt tiêm ngừa lần này. Sau đó các đơn vị liên quan sẽ họp rút kinh nghiệm và dự kiến triển khai tiêm ngừa cho học sinh tiểu học từ ngày 18-4.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm