Chùm ảnh: Người dân TP.HCM hào hứng đi siêu thị bằng thẻ xanh COVID-19

Từ 1-10, TP.HCM ban hành Chỉ thị 18 về nới lỏng giãn cách xã hội, từng bước phục hồi kinh tế. Người dân được ra đường và tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, mua sắm...theo thẻ xanh COVID-19.

Tại siêu thị Co.opmart Nhiêu Lộc (quận 3), để được vào trong mua hàng người dân bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế và xuất trình thẻ xanh COVID-19 (tiêm đủ 2 mũi vaccine).

Với những người chỉ tiêm 1 mũi vaccine sẽ không được vào trong. Người dân ghi đơn hàng và chờ nhân viên siêu thị đi mua hộ, sau đó mang ra và người mua thanh toán tiền.

Các mặt hàng trong siêu thị luôn đầy ắp, kèm theo nhiều khuyến mãi cho người dân từ 1-10.

Chị Kiều Oanh (quận 3) cho biết, sau nhiều tháng giãn cách mới được tự do đi lại để mua hàng. "Để vào bên trong siêu thị mặc dù phải khai báo và xuất trình thẻ xanh COVID-19, tuy nhiên làm vậy giúp mình yên tâm hơn khi xung quanh ai cũng đều đã tiêm 2 mũi vaccine"- Oanh chia sẻ.

Nhiều người có thẻ xanh được đi siêu thị phải gọi điện thoại cho người thân ở nhà tham khảo các mặt hàng cần mua do người nhà chưa đủ điều kiện tự đến mua.

Bà Phan Trúc Hà (quận Phú Nhuận) cùng người nhà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đi siêu thị để mua sắm. "Lâu rồi mới được tự tay chọn những mặt hàng ưu thích, ở đây ai cũng có thẻ xanh vaccine nên tôi không lo lắng nhiều"- Bà Hà nói.

Các bạn trẻ có thẻ xanh COVID-19 tranh thủ đến siêu thị để mua hàng trong buổi chiều tan làm.

Nhân viên siêu thị tất bật soạn lại các mặt hàng trên kệ để phục vụ người dân đến mua.

Khu vực tính tiền thưa thớt khách, người dân và nhân viên siêu thị luôn đảm bảo khoảng cách phòng dịch.

Đa số khách hàng lựa chọn thanh toán bằng thẻ để hạn chế tiếp xúc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm