Chứng khoán mất điểm mạnh

(PLO)- Chỉ số VN Index đã có lúc mất mốc 1.000 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những lo ngại của thị trường về việc chỉ số VN Index rời khỏi mốc 1.000 điểm đã diễn ra vào phiên chiều nay (11-10). Vừa mở cửa phiên chiều, đã có gần 180 mã chứng khoán giảm điểm kéo theo đó Vn Index rớt xuống vùng 996 điểm.

Giới đầu tư đang tháo chạy khỏi cổ phiếu đã kích hoạt sự lao dốc của bảng điểm chưa từng thấy.

Hầu hết các mã cổ phiếu Bluechip đều giảm điểm đã ảnh hưởng đến chỉ số VN Index. Các mã chứng khoán liên quan đến ngân hàng và bất động sản cũng giảm điểm mạnh.

Kết phiên, nhờ vào sự bắt đáy nên chỉ số VN Index chỉ mất 36 điểm giúp quay lại mốc 1.006 điểm.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán SSI đánh giá, số liệu vĩ mô 9 tháng năm 2022 của Việt Nam được công bố khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực so với cùng kỳ năm 2021.

Dù vậy thị trường chứng khoán còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt đối với diễn biến dòng tiền cũng như xu hướng vận động chung của thị trường, mà kéo dài ít nhất cho tới cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 11 tới.

Bên cạnh rủi ro đến từ bên ngoài, nhân tố nội tại có tác động không tích cực đến tâm lý thị trường ngày càng xuất hiện rõ ràng hơn, như tăng trường chậm lại hay Ngân hàng Nhà nước có thể tiếp tục tăng lãi suất điều hành nhằm ổn định môi trường tỉ giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm