Chuyển động World Cup: 50.000 bảng nộp phạt vì quảng cáo 'lậu'

Quảng cáo lậu, đội trưởng Thụy Điển đối diện án phạt 50.000 bảng từ FIFA. Andreas Granqvist có nguy cơ nhận hình phạt bằng tiền mặt cho việc “để lộ” vớ không được xuất hiện tại đấu trường World Cup.

Những hình ảnh "tố cáo" đội trưởng Thụy Điển tranh thủ quảng cáo "lậu" cho nhãn hàng Trusox. Ảnh: GETTY IMAGE

Ngoài vớ dài nhãn hiệu Adidas, Granqvist còn sử dụng vớ Trusox bao bọc phía dưới cùng của bàn chân ở trận đấu tứ kết. Trusox là một loại vớ nhãn hiệu của Anh, rất được các cầu thủ Suarez, Falcao hay Gareth Bale tin dùng. Dù không để lộ hết nhưng vài đốm đen của sản phẩm lộ ra khiến tiền vệ kỳ cựu Thụy Điển vi phạm quy tắc quảng cáo tại World Cup, nơi các hãng thời trang thể thao phải trả một khoản tiền khổng lồ để sản phẩm của họ được xuất hiện trước mắt công chúng.

Mesut Ozil từng cự cãi với cổ động viên sau thất bại trước đội tuyển Hàn Quốc ở vòng bảng.

Mesut Ozil “bật” lại quản lý đội tuyển Đức Oliver Bierhoff. Tiền vệ thuộc biên chế CLB Arsenal Ozil vừa lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ lãnh đạo sau khi Bierhoff đổ thêm dầu vào lửa: “Anh ấy chơi chín năm cho đội tuyển, anh ấy trở thành nhà vô địch thế giới. Nó luôn luôn đúng khi chúng tôi chiến thắng. Còn nếu chúng tôi thất bại, chúng tôi thất bại vì… Ozil. Tôi hoàn toàn hiểu được sự xúc phạm của anh ta”.

Trước World Cup diễn ra, Ovliver Bierhoff từng lên tiếng thừa nhận Ozil và Ilkay Gundogan (hai tuyển thủ Đức gốc Thổ) nên ở nhà, sau khi bức ảnh chụp cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gây nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Đức.

Thành công của tuyển Anh khiến các cổ động viên Tam sư lao vào cuộc săn vé tại World Cup.

Vé trận bán kết của tuyển Anh tăng đột biến trên thị trường online. Với sức chứa 81.000 chỗ ngồi, sân vận động Luzhniki (Moscow) được dự báo sẽ đón hơn 10.000 cổ động viên Anh đến cổ vũ Tam sư trong cuộc chạm trán với Croatia.

Ngoài 2.180 vé đã được Liên đoàn Bóng đá Anh bán ra hồi tháng Giêng, hàng chục ngàn vé mới tiếp tục được chủ nhà Nga (dừng chân tại tứ kết) đưa trở lại thị trường.

Hiện tại vé hạng nhất mệnh giá 567 bảng đã được hai trang web mua đi bán lại là viagogo và stubhub đẩy giá lên 1.000 bảng/vé. Cùng với loại vé hạng nhất, các cổ động viên còn hai lựa chọn khác bao gồm vé hạng hai (363 bảng) và vé hạng ba (215 bảng). Ngoài việc cầm trên tay chiếc vé, người hâm mộ buộc phải có ID Fan dùng để tham chiếu với số thứ tự in trên vé để vào sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm