Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “VFF mất phương hướng”

Ông Nguyễn Văn Vinh (ảnh) có cuộc trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về những băn khoăn của một chuyên gia có hơn nửa thế kỷ ăn ngủ bóng đá.

. Các đội tuyển Việt Nam đã có HLV trưởng mới sau hai tháng vất vả thương thảo. Có thể nói đây là bước chuẩn bị kỹ càng nhất của VFF về việc mời HLV ngoại lần thứ tám?

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “VFF mất phương hướng” ảnh 1
+ Sau khi chia tay ông Calisto, VFF phải mất nhiều thời gian tìm thầy mới như thế bởi không có định hướng. Họ như bà nội trợ ra chợ thấy gì cũng thích mua nhưng tiền thì ít. Quốc gia nào chẳng có HLV đắt hay rẻ, tiền nào của đó. Vấn đề là anh thích xây ngôi nhà theo kiểu nào. Tây, Tàu hay Latin? VFF phải xác định ngôi nhà bóng đá Việt Nam phù hợp kiểu nào thì chọn cách xây đó. Nếu nghĩ mình hợp với kiểu châu Âu thì nhắm vào thầy Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Pháp. Nếu phù hợp với lối chơi Latin cũng phải biết ngay từ đầu để chọn thầy. HLV ngoại thứ tám với những lối chơi khác nhau thì khác gì cái lẩu thập cẩm?

. Dù sao ông Goetz cũng có bản lý lịch đẹp về chuyên môn với kinh nghiệm 30 năm làm nghề. Có điều nhiều người còn lợn gợn về ông thầy 49 tuổi từng dính “phốt” kiện cáo hoặc đánh cầu thủ…

+ Người ta có lý lịch đẹp nhưng quan trọng là mình có hợp khẩu các món xúc xích, patê, phômai hay không. Bóng đá có quy luật của nó. Mình đã không có định hướng thì khó làm gì được. Một anh học sinh chuẩn bị vào đại học thì cha mẹ phải có định hướng cho con. Bên cạnh đó, cha mẹ phải hiểu rõ khả năng của con mình nữa. Đơn giản là mình phải hiểu mình và tầm sư học đạo chứ đừng bắt người khác phải hiểu mình. Riêng việc Goetz có kiện cáo hay đánh cầu thủ cũng là vấn đề nhưng không quan trọng, mình có ràng buộc hợp đồng hẳn hoi rồi. Đàn ông mà, ai chẳng có lúc nóng nảy, thiếu kiềm chế.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “VFF mất phương hướng” ảnh 2

Sau thời gian dài với nền tảng kỹ thuật và lối đá Latin được HLV Calisto xây dựng, giờ bóng đá Việt Nam lại bắt đầu với sức mạnh, thể lực của người Đức. Ảnh: XUÂN HUY - QUANG THẮNG

. Chúng tôi cũng có một chút băn khoăn về việc Goetz từng đòi thưởng 10.000 USD nếu tuyển Việt Nam thắng Macau (thứ hạng thế giới thua ta 50 bậc) ở vòng sơ loại World Cup. Thế nhưng ông đã không ngần ngại xin… bỏ chỉ tiêu HCV SEA Games cuối năm nay?

+ Tôi cũng thấy lạ khi chỉ có 10 ngày cầm đội tuyển mà muốn làm chuyện này chuyện khác. Cái điều trớ trêu này khiến nhiều người phì cười đấy!

. Ai cũng biết hai vòng loại Olympic và thế giới chỉ là cuộc dạo chơi của hai đội tuyển. Quan trọng nhất vẫn là sân chơi Đông Nam Á và theo ông, Goetz có đầy đủ tiêu chuẩn cho chức vô địch của U-23 sau hơn nửa thế kỷ khao khát?

+ Thú thật tôi không quan tâm đội U-23 có vô địch hay không. Hai năm trước, lẽ ra U-23 Việt Nam đứng nhất thì lại đứng nhì. Cho nên sân chơi SEA Games mình chưa vô địch nhưng có khả năng xấp xỉ. Thầy nội hay thầy ngoại dẫn dắt chưa chắc ai hơn ai. Cái chính là VFF mất phương hướng, không xác định được địa chỉ, món hàng… dẫn đến túng thiếu về thời gian, phải chạy cuống cuồng. Thực sự mình hiểu rõ mình thì chẳng cần chạy đi đâu cả, chỉ tìm kiếm thầy huấn luyện thuộc trường phái đó thôi.

. Nếu có vàng SEA Games (chưa biết bằng một lối chơi nào), ông Goetz chắc chắn tại vị cho hết hợp đồng hai năm (mỗi tháng 22.000 USD, chưa kể phần mềm). Ngược lại, có thể Goetz sẽ ra đi…

+ Tôi thì tiếc cho ông Calisto gần 10 năm đã xây dựng cho bóng đá Việt Nam một mô hình mà các chuyên gia VFF cho rằng phù hợp. Thế sao không tìm một người khác có khả năng kế thừa và tiếp tục phát huy lối chơi ấy? Mình đã có nền móng, bỗng dưng lại phá đi rồi đào móng làm lại. Goetz có giỏi cũng khó xây lắm…

. Cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất thẳng thắn.

15 giờ hôm nay (6-6), VFF sẽ đặt bút ký hợp đồng với HLV Falko Goetz. Tân HLV các đội tuyển Việt Nam từng khoác áo cầu thủ của Bayer Leverkusen, FC Koln, Hertha Berlin (Đức), Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ). Với nghiệp HLV, ông Goetz từng dẫn dắt Hertha Berlin, 1860 Munich ở giải vô địch Đức. Thành tích tốt nhất của ông là giúp Hertha Berlin đứng thứ tư mùa bóng 2004-2005 và giành suất dự Cúp UEFA.

CÔNG TUẤN thực hiện

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm