Công an Bình Thuận truy tìm kẻ chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-4, Đại tá Trần Đình Thiện, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, đã ký quyết định truy tìm người gửi Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Theo đó căn cứ yêu cầu điều tra, xác minh tin báo Huỳnh Trâm Thức, sinh năm 1988, trú thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của anh Lưu Ngọc Tiển số tiền 3,2 tỉ đồng.

Huỳnh Trâm Thức. Ảnh: PĐ

Đặc điểm nhận dạng của Thức có chiều cao 1m64; màu da ngăm đen, tóc đen rẽ một mái, lông mày đen, rậm, sống mũi cao, thể tạng ốm. Đặc điểm khác sẹo không hình, kích thước 3x0,4 cm cách 1,2 cm dưới sau đầu mày trái.

Thức là người bị nghi thực hiện tội phạm nhưng hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm đề phục vụ quá trình điều tra, xác minh tin báo.

Công an tỉnh Bình Thuận giao Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện các công tác, biện pháp truy tìm nghi phạm, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp.

Khi tìm thấy nghi phạm đang bị truy tìm nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (Phòng PC02). Địa chỉ: Số 347 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; SĐT 02523.428.125 hoặc liên hệ số 0903.916.141 gặp điều tra viên Đặng Thị Hạnh Ngôn.

Trao đổi với PLO, anh Lưu Ngọc Tiển cho biết năm 2019, Huỳnh Trâm Thức giới thiệu mình chuyên làm đáo nợ ngân hàng và anh Tiển đã nhờ Thức làm thủ tục vay ngân hàng giúp 5 tỉ đồng.

Sau khi dùng tên anh Tiển vay tiền xong, Thức viết giấy mượn 3,2 tỉ đồng hẹn một tháng sau sẽ trã cả gốc lẫn lãi rồi bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm