Công an TP.HCM: Bảo đảm an toàn dịp lễ

Ngày 29-4, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, củng cố hoạt động tuần tra của lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm.

Trong những ngày lễ, các lực lượng trực tiếp chiến đấu duy trì 100% quân số. Các lực lượng khác tổ chức ứng trực để khi cần thiết sẽ huy động ngay. Các lực lượng cũng sẽ phải đảm bảo an ninh trật tự tại những điểm vui chơi trên địa bàn, huy động lực lượng chốt chặn tại bốn điểm bắn pháo hoa…

Công an bắt giữ kẻ cướp giật. Ảnh: HT

Công an tiếp tục triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính trên các tuyến, địa bàn trọng điểm như nhà cao tầng, chung cư cao cấp. Siết chặt các khu dân cư tập trung đông dân tạm trú, cho thuê phòng trọ, các dịch vụ kinh doanh có điều kiện, dịch vụ nhạy cảm như tiệm cầm đồ, nhà hàng, quán bar, vũ trường, khách sạn, karaoke...

Theo Công an TP.HCM, qua gần sáu tháng thực hiện tấn công, trấn áp, tội phạm hình sự được kéo giảm 13% so với cùng kỳ; khám phá được gần 1.500 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 1.700 nghi can (đạt gần 68%).

Tuy nhiên, hai loại án giết người tăng hơn 5% (41 vụ) và lừa đảo tăng hơn 15% (155 vụ).

Về án cướp giật, công an ghi nhận có hơn 410 vụ (giảm gần 1% so với cùng kỳ). Kẻ cướp chủ yếu là thanh niên dưới 30 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Các thanh, thiếu niên này sử dụng xe máy làm phương tiện đi cướp giật và nhắm vào phụ nữ mang túi xách, sử dụng điện thoại… Đặc biệt có trường hợp kẻ cướp bám sát nạn nhân, đợi nạn nhân mở cốp xe máy là ra tay cướp giật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản như không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe máy; khi nghe điện thoại hoặc mở cốp xe lấy đồ nên quan sát, chọn vị trí an toàn để luôn đề phòng tội phạm cướp giật…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm