Công an TP.HCM cảnh báo sản xuất ma túy quy mô công nghiệp

Công an TP.HCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy tổng hợp (MTTH) lớn nhất nước từ trước đến nay do Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu mà lực lượng đã triệt phá vào năm ngoái.

Đến dự có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - ông Huỳnh Cách Mạng.

Các tập thể, cá nhân trong ban chuyên án được khen thưởng.

Hội nghị nhằm làm rõ tất cả vấn đề liên quan mà các bị can trong đường dây đã thực hiện: Cách thức mua bán hóa chất, tổ chức sản xuất ma túy với quy mô sản xuất công nghiệp, việc tiêu thụ… mà các bị can đã thực hiện. Qua đó rút ra nguyên nhân thành công, thuận lợi, hiệu quả của các biện pháp nghiệp vụ cùng các hạn chế, yếu kém trong đấu tranh với chuyên án sản xuất MTTH.

Hội nghị cũng rút ra các kinh nghiệm về tinh thần trách nhiệm, không máy móc tự giới hạn công tác nghiệp vụ trong địa giới hành chính cùng các biện pháp nghiệp vụ để nhận biết các dấu hiệu về sản xuất ma túy.

Công an TP.HCM nhận định về nguy cơ có thể bọn tội phạm sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất MTTH với quy mô lớn hơn, nhất là trong giai đoạn hội nhập, công nghiệp hóa và xu thế phát triển của hóa dược, MTTH dần chiếm ưu thế. Từ đó đã nêu ra được hàng loạt kiến nghị, giải pháp về phòng, chống sản xuất ma túy trong nước.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất rằng việc triệt xóa đường dây sản xuất ma túy đã hạn chế được và triệt tiêu nguồn cung MTTH ra thị trường, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, “ngáo đá”…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao quyết định tặng thưởng sáu tập thể; trao bằng khen của Bộ Công an tặng ba tập thể, 10 cá nhân. Lãnh đạo UBND TP.HCM đã trao bằng khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác đấu tranh chuyên án này.

Văn Kính Dương và các đồng phạm.

Như chúng tôi đã thông tin, tháng 6-2017, sau một năm xác lập chuyên án, Công an TP.HCM cất lưới, bắt giữ 15 nghi can trong đường dây sản xuất ma túy lớn nhất nước do Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu.

Trước đó, khoảng tháng 4-2016, các trinh sát Công an quận Bình Thạnh phát hiện có một loại ma túy mới xuất hiện với giá rẻ hơn các loại ma túy mà dân chơi đang sử dụng. Các trinh sát báo ngay và ban chỉ huy công an quận chỉ đạo phải tìm được nguồn cung cấp loại ma túy mới này.

Lần theo các chân rết, trinh sát phát hiện nguồn ma túy xuất phát từ một căn biệt thự trong khu dân cư Trung Sơn (huyện Bình Chánh).

Khi theo dõi căn biệt thự, trinh sát thấy việc sinh hoạt nơi đây có điểm bất thường: Buổi sáng có vài người đi vào, đến tối thì tắt điện không ở lại nhưng lượng điện tiêu thụ cao bất thường. Gia đình này không hề đi đổ rác. Áp sát cửa thông gió vào một đêm mưa, trinh sát phát hiện có mùi hóa chất bốc ra từ căn nhà. Một lần quan sát, trinh sát phát hiện ô tô chở một bao tải lớn đi ra ngoài nên bám theo, phát hiện bao tải chứa các chai đựng hóa chất nên nghi vấn đây là tụ điểm sản xuất ma túy.

Siêu xe, biệt thự mà công an thu giữ trong chuyên án.

Ban chỉ huy điều chỉnh kế hoạch theo hướng mới, báo cáo lên Công an TP.HCM để lập chuyên án.

Chuyên án được xác lập, công an phát hiện Dương có nhiều xưởng sản xuất ma túy tại TP HCM, Nha Trang, Đồng Nai…

Sau khi xác định tất cả manh mối, công an đồng loạt bắt giữ 15 người liên quan, đánh sập đường dây sản xuất MTTH này, thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột ma túy (ước tính hơn 200 tỉ đồng), ba tấn tiền chất, hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, bảy ô tô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, kê biên nhiều bất động sản tại TP.HCM, Nha Trang...

Hoàng “béo” tổ chức đường dây sản xuất ma túy theo cách mỗi người một công đoạn, không ai biết ai. Người giao hàng không biết hàng từ đâu ra; người chuyển hàng không biết đi giao cho ai. Người mang hóa chất đem về không biết để làm gì; người nhập tiền chất cũng không biết nó sẽ về đâu…

Đến nay công an đã đề nghị truy tố 15 bị can.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm