Công an TP.HCM ghi nhận báo Pháp Luật TP.HCM làm tốt định hướng dư luận

(PLO)- Ghé thăm báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 21-6, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình nhận định, suốt thời gian qua, báo đã làm tốt việc định hướng dư luận về mảng pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 17-6, đoàn Công an TP.HCM đã đến thăm và chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2022).

Đoàn Công an TP.HCM ghé thăm báo Pháp Luật TP.HCM.

Đoàn Công an TP.HCM ghé thăm báo Pháp Luật TP.HCM.

Nhân dịp này, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình (Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM) đã gửi lời chúc sức khoẻ đến toàn thể đội ngũ công nhân viên, biên tập viên, phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM.

“Năm vừa qua, chúng tôi nhận thấy báo Pháp Luật TP.HCM là tờ báo định hướng dư luận tốt nhất mảng pháp luật, báo đã góp phần rất lớn cùng đội ngũ Công an TP.HCM đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Mong rằng sắp tới công tác phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng tốt hơn” – Thượng tá Bình chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình (bên phải) gửi lời chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 21-6.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Bình (bên phải) gửi lời chúc mừng báo Pháp Luật TP.HCM nhân dịp 21-6.

Tiếp lời, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cũng gửi lời cảm ơn đến Công an TP.HCM đã hỗ trợ, cung cấp nhiều thông tin chính xác cho báo chí.

“Nếu không có những thông tin từ công an thì báo chí sẽ khó hoạt động, vì báo chí cần những thông tin về an ninh trật tự, an toàn xã hội chính xác để chuyển tải đến người dân” – ông Phước nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm