Công an TP.HCM phải sớm có kết luận các vụ án tham nhũng, kinh tế

Tại cuộc họp trực tuyến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, chiều 19-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị Công an TP cần có dự báo về việc phòng chống tội phạm từ nay đến cuối năm.

toi-pham-ngo-minh-chau

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu chỉ đạo một số vấn đề về công tác phòng chống tội phạm. Ảnh: TTBC

Theo ông Châu, đánh giá 9 tháng đầu năm 2021 thì tình hình có giảm nhưng sơ kết 6 tháng thì lại tăng. Việc này là do tội phạm trong 3 tháng giãn cách xã hội giảm sâu nên kéo theo 9 tháng giảm.

Ông Châu nhìn nhận, qua dòng người từ các tỉnh trở lại TP sẽ có tội phạm quay trở lại, hoạt động trên tất cả lĩnh vực. Dự báo tình hình này, Công an TP phải thực hiện phương án 03 của Bộ Công an về phòng chống tội phạm trước, trong và sau dịch, với đầy đủ nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm.

Đi sâu vào từng loại tội phạm, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay tội phạm trộm cắp, cướp giật giảm trong ba tháng qua nhưng ngay khi mới khởi động nới lỏng TP thì lại gia tăng. Điều này đòi hỏi bên cạnh các giải pháp của lực lượng công an, thì còn cần phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Ngô Minh Châu khẳng định muốn phục hồi kinh tế thì một trong những điều kiện là giữ vững an ninh chính trị để có môi trường phát triển kinh tế

“Hai trụ cột cơ bản của phục hồi kinh tế là kiểm soát được dịch và kiểm soát an ninh trật tự” – ông Châu khẳng định.

Về vấn đề ma tuý, ông đề nghị Công an TP tiếp tục nắm thêm tình hình người nghiện ma tuý, đặc biệt chú ý người ngáo đá. Bởi vừa qua TP đã xảy ra một số vụ trọng án có liên quan đến ngáo đá. Công an TP phải khảo sát, nắm lại toàn bộ những người ngáo đá, để có chế độ quản lý chặt chẽ.

Song song đó vào ngày 1-1-2022, Luật phòng chống ma tuý sẽ có hiệu lực điều chỉnh một số nội dung, trong đó có liên quan đến vấn đề nghiện ma tuý trong lứa tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi. Công an TP cũng phải khảo sát, điều tra cơ bản, đến khi luật có hiệu lực thì triển khai kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu cũng quan tâm đến tội phạm xã hội đen, tín dụng đen. Ông cho rằng trong thời buổi phục hồi kinh tế, muốn khởi động lại thì phải có vốn, đây là cơ hội cho tín dụng đen phát triển.

Đáng chú ý, ông đề nghị Công an TP chỉ đạo các cơ quan điều tra sớm hoàn chỉnh các vụ án lớn, nhất là các vụ án liên quan đến phòng chống tham nhũng kinh tế và chức vụ phải nhanh chóng kết luận, hoàn chỉnh năm 2021; để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng tại cuộc họp, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định trong 9 tháng qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của TP có những chuyển biến khác so với đầu năm.

toi-pham-catphcm

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trình bày về tình hình tội phạm trên địa bàn TP 9 tháng đầu năm 2021. Ảnh: TTBC

9 tháng qua, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững và ổn định, tuy nhiên tiềm ẩn những yếu tố tác động gián tiếp đến an ninh quốc gia. Hoạt động chống phá của các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước có giảm so với cùng kì năm 2020, một phần do Công an TP và Bộ Công an tăng cường công tác nghiệp vụ trấn áp và một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bên cạnh đó có một số hiện tượng tin tặc, lừa đảo mua bán trái phép ma tuý, cờ bạc gia tăng nhưng theo dõi, đấu tranh, xử lý còn nhiều hạn chế. Một số bài viết trên mạng xã hội đăng tải thông tin sai trái, xuyên tạc, gây dư luận không tốt; Công an TP đã chủ trì phối hợp với các cơ quan khác xử lý hành chính, hình sự.

Trong việc thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ và HĐND TP còn xảy ra một số vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhìn nhận tội phạm giảm so với cùng kì năm 2020 nhưng tính chất, cường độ phức tạp. Qua đó xảy ra một số vụ giết người do mâu thuẫn; tội phạm tín dụng đen diễn biến phức tạp; tội phạm sở hữu tài sản có tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi vào một số thời điểm dịch bệnh xảy ra; còn tội phạm ma tuý trao đổi qua mạng internet rồi giao hàng qua bưu điện. Ngoài ra một số tội phạm lợi dụng dịch bệnh như buôn bán thuốc điều trị COVID giả, trục lợi trong tiêm chủng…

Xem xét tháo gỡ các chốt kiểm soát giáp ranh với các tỉnh

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, nhìn nhận 18 ngày thực hiện Chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch, thì số ca mắc mới giảm năm lần so với đỉnh dịch, số ca tử vong chỉ còn hai con số. Các chốt chặn nội thành cũng được dỡ bỏ.

Ông Lê Hoà Bình thông tin, Công an TP.HCM đang xem xét để không còn các chốt kiểm soát ở địa bàn giáp ranh với các địa phương. Từ đó, tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm