Công bố 10 kỷ lục sở hữu trí tuệ

Trong 10 kỷ lục được công nhận đợt này có sáu kỷ lục thuộc về cá nhân: Ông Bùi Văn Ngọ - Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhiều nhất với 724 giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả theo thể loại tác phẩm tạo hình (chủ yếu là tranh sơn dầu); bài thơ Ở hai đầu nỗi nhớ của tác giả Trần Đình Chính (bút danh Trần Hoài Thu) có giá bản quyền cao nhất Việt Nam (300 triệu đồng); ông Lâm Tấn Lợi - Người Việt Nam nộp nhiều đơn đăng ký Giải pháp hữu ích nhất tại Việt Nam với 29 đơn đăng ký; thượng tọa Thích Huệ Đăng - Nhà sư đầu tiên là tác giả sáng chế được cấp bằng tại Việt Nam với việc phát triển nhân bản vô tính giống sâm Ngọc Linh; TS Lê Văn Tri - Tác giả có nhiều sáng chế áp dụng cho quá trình phát triển cây lúaông Huỳnh Công Nhân - Người Việt Nam đầu tiên đăng ký sáng chế qua hệ thống PCT.

Bên cạnh đó là bốn kỷ lục dành cho các doanh nghiệp: Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền nhiều nhất tại Việt Nam; Đơn vị liên kết xuất bản thắng kiện về vi phạm bản quyền sách nhiều nhất tại Việt Nam; Trường ĐH nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích nhất tại Việt NamViện nghiên cứu nộp nhiều đơn đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích nhất tại Việt Nam.

Mỗi năm, ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đều có một chủ đề riêng xoay quanh hoạt động sáng tạo và đổi mới. Chủ đề của ngày Sở hữu trí tuệ năm 2013 là Sáng tạo: Thế hệ kế tiếp (Creativity - The Next Generation).

Q.TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm