Công ty của Bộ Tài chính muốn mua khoản nợ của Bianfishco

DATC muốn biết số tiền Bianfishco nợ nông dân và muốn mua lại khoản nợ này. Ông Phạm Thanh Quang - Tổng Giám đốc DATC cho biết: “Sau khi có chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính, DATC đã có phương án, yêu cầu Bianfishco cung cấp các báo cáo tài chính, thực hiện đối chiếu các khoản nợ nông dân, nợ ngân hàng… Sau đó DATC sẽ mua lại nợ, đưa ra cách thức, phương án trả nợ cho các hộ nông dân. Lúc này, Bianfishco sẽ là con nợ của DATC. Riêng Bianfishco nợ ngân hàng phải có phương án riêng. “Mong muốn của DATC là không để nông dân bị thiệt trong đó có thể mua lại nợ của Bianfishco hoặc trả trực tiếp cho bà con hoặc mua lại qua ngân hàng, bước kế tiếp bàn giải pháp giúp Bianfishco khôi phục sản xuất”.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền) cho biết hiện công ty chỉ còn nợ 12 hộ nông dân với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng và nhà máy chế biến thủy sản sẽ hoạt động sau khi trả dứt điểm nợ cho nông dân.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm