COVID-19 Ý: Hơn 4.000 người chết, dân ủng hộ lệnh phong tỏa

Trong ngày 20-3, số trường hợp tử vong do dịch COVID-19 ở Ý là 627 người, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh ở nước này lên 4.032, hãng tin Reuters cho hay.

Số ca tử vong trong ngày 20-3 cao hơn 200 trường hợp so với một ngày trước đó và cao hơn 32% so với số liệu đỉnh điểm trước đó là 475 (ngày 18-3).

Từ ngày 19-3, số ca tử vong do dịch COVID-19 ở Ý đã vượt qua số liệu tương ứng của Trung Quốc, lúc số ca nhiễm bệnh chỉ tương đương 50% số ca nhiễm ở Trung Quốc.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết số ca nhiễm cũng đã tăng từ mức 41.035 người lên 47.021 người, tăng gần 15% chỉ sau một ngày. 

Hai quân sĩ Ý giám sát việc thực hiện lệnh phong tỏa ở TP Milan. Ảnh: AP

Theo báo La Repubblica - một tờ báo địa phương, khoảng 96% người dân Ý được báo này lấy ý kiến cho biết họ thấy các biện pháp phong tỏa để phòng dịch COVID-19 tạo ra kết quả "tích cực" hoặc "rất tích cực".

Trước đó, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã thông báo kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc sang tháng 4.

Ngày 19-3, Bộ Giao thông Ý yêu cầu các tàu của nước này nếu đã rời cảng phải trở về đất liền và tất cả du khách và thủy thủ đoàn đều được xét nghiệm COVID-19, theo báo The Local (Ý). Trong trường hợp những người trên cho kết quả âm tính, họ vẫn phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe của mình.

Chính phủ Ý cho biết trong khoảng một tuần, có gần 51.900 trường hợp đã vi phạm quy định về cách ly phòng dịch COVID-19. Theo luật pháp Ý, những người này có thể bị phạt tiền và/hoặc phạt tù lên đến ba tháng.

Ngoài ra, hơn 1.100 người đã không cung cấp thông tin trung thực cho cảnh sát về lịch sử dịch tễ của bản thân.

Ý cũng áp dụng quy định đóng cửa tất cả các cửa hàng, trừ cửa hàng thực phẩm và nhà thuốc. Theo The Local, có ít nhất 195 cửa hàng đã vi phạm quy định này.

Viện Y tế quốc gia Ý (ISS) cho biết độ tuổi trung bình của các ca tử vong là 78,5 tuổi. Trong đó, ca tử vong nhỏ tuổi nhất mới 31 tuổi, ca lớn tuổi nhất là 103 tuổi và khoảng một nửa số trường hợp tử vong trên 80 tuổi.

Hơn một nửa số ca nhiễm bệnh đã được phát hiện là người trên 63 tuổi.

Ý là quốc gia có dân số già thứ hai thế giới, chỉ sau Nhật Bản, với khoảng 23% người dân trên 65 tuổi, theo Reuters.

Các chuyên gia y tế cho rằng đây là lý do vì sao tỉ lệ các ca nhiễm COVID-19 dẫn đến tử vong ở Ý cao hơn nhiều so với tỉ lệ tương ứng ở các nước khác.

ISS cũng thống kê trên khoảng 3.200 người tử vong, cho biết 70,6% là nam giới và 29,4% là nữ giới. Tuổi của phần nhiều các nam bệnh nhân tử vong là trên 79 tuổi, độ tuổi tương ứng với các nữ bệnh nhân là trên 82 tuổi.

Một phân tích trên phạm vi nhỏ hơn, nhóm gồm 481 trường hợp tử vong, cho thấy 99% là người có bệnh lý nền. Đặc biệt, có 48,6% người tử vong có từ ba vấn đề bệnh lý trước khi nhiễm COVID-19.

Các bệnh lý nghiêm trọng nhất là cao huyết áp (73,8%), tiểu đường (34%) và bệnh lý tim mạch (30,1%).

Cũng theo ISS, 76% bệnh nhân khi nhập viện có triệu chứng sốt cao, 73% bệnh nhân khó thở, 40% bệnh nhân ho và 8% số ca nhiễm xuất hiện triệu chứng tiêu chảy.

Tính đến 9 giờ sáng 21-3, toàn thế giới đã có hơn 257.500 ca nhiễm COVID-19, có 11.136 người tử vong và hơn 87.100 bệnh nhân đã được chữa khỏi, theo báo South China Morning Post

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm