Cử tri TP.HCM: Cần tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP

Đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê 

Trong khi đó rất nhiều công trình về hạ tầng giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường... cần được giải quyết để phục vụ tốt hơn cho chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo TP có ý kiến với Quốc hội để tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách để lại cho TP.HCM.

Trả lời cử tri, đại biểu Quốc hội Phan Nguyễn Như Khuê cho hay Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đang chuẩn bị các nội dung để báo cáo với Ban kinh tế Trung ương, các bộ ngành liên quan nhằm chuẩn bị tài khóa ngân sách. Theo đó, đoàn sẽ đề nghị các cơ quan liên quan xem xét, tạo điều kiện để TP.HCM đủ ngân sách chi cho đầu tư phát triển, chăm lo các công trình phúc lợi công cộng.

Theo ông Khuê, nguồn thu của TP.HCM rất lớn nhưng tỉ lệ điều tiết ngân sách hằng năm TP.HCM chỉ được giữ lại 18%. Do đó, để chuẩn bị cho tài khóa ngân sách mới, TP sẽ kiến nghị Chính phủ, trung ương xem xét lại tỉ lệ điều tiết vì trong giai đoạn mới TP phát triển cần được trung ương quan tâm hơn về vấn đề ngân sách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm