Cua ghẹ Việt Nam xuất nhiều sang Mỹ, EU

Mỹ, EU và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường dẫn đầu về nhập khẩu cua ghẹ của Việt Nam, chiếm 83%. Đáng chú ý là sự tăng trưởng nhập khẩu 52% của thị trường ASEAN vượt qua Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu cua ghẹ lớn thứ tư của Việt Nam sau Nhật Bản.

Theo VASEP, dự báo năm 2015 sẽ là một năm khởi sắc kinh doanh mặt hàng cua ghẹ khi giá nhiên liệu cho các nhà chế biến giảm và giá thị trường đang ở mức có lợi cho dịch vụ thực phẩm và bán lẻ.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm