Cục CSGT truy tìm xe Mercedes chạy 234 km/giờ trên cao tốc

Chiều 11-4, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vẫn đang truy tìm chiếc ô tô được cho là chạy 234 km/giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Giầu Dây.

 Xe Mercedes chạy 234 km/h trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây đang được Cục CSGT, Bộ công an truy tìm. Nguồn: Youtube.

Theo Cục CSGT, dưa trên video được lan truyền trên mạng thì chiếc xe trên được xác định là hiệu Mercedes, chưa rõ biển số và cũng chưa xác định được ngày lưu thông trên cao tốc nên rất khó xác minh.

Nam thanh niên điều khiển ô tô trên 200 km/giờ đang được cảnh sát truy tìm. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cục này cũng khẳng định là hiện các đơn vị liên quan vẫn đang trích xuất camera và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm chiếc xe trên để làm rõ vụ việc.

Trước đó, những ngày gần đây một đoạn clip dài 52 giây cho thấy một nam thanh niên điều khiển ô tô được cho là chạy tới 234 km/giờ trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với sự cổ vũ của người ngồi sau.

Đoạn clip cũng thể hiện người quay clip là một giọng nam liên tục báo tốc độ của xe là: 195, 197, 200, 220, ý 205. Trời ơi, chạy từ từ thôi, Mẹc chạy gì dữ vậy, 213, 214, 215, 217, 218, 220, 221. Trời ơi cao tốc Long Thành - Dầu Giây. 229, 230, chạy từ từ thôi công an nó thổi đó"

Tài xế thì nhắc: "Chụp hình, chụp hình cái". "Trời ơi, 234 luôn, Hết đát rồi, hết ga hết số rồi", lái xe nói rồi mới bắt đầu nhả ga. Theo quan sát tại màn hình công tơ mét trên clip thì ô tô này chạy tới 234 km/giờ mới hạ xuống.

Clip nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội...

 

Phạt tiền 10 - 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 - 4 tháng.

Theo quy định, tốc độ tối đa trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú - Vành đai 2 (TP.HCM) dài 4 km, là 80 km/giờ. Đoạn Vành đai 2 - Long Thành - Dầu Giây (Đồng Nai), vận tốc thiết kế 120 km/giờ (riêng cầu Long Thành có tốc độ thiết kế 100 km/giờ).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm