Cùng hầu tòa vì thay nhau hiếp dâm trẻ em

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Thị Cang bị phạt chín tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Cùng hầu tòa vì thay nhau hiếp dâm trẻ em ảnh 1

Các đối tượng trước vành móng ngựa. Ảnh: LÊ PHI

Theo cáo trạng, sáng 6-5, nhóm Lít cùng một số người bạn ngồi uống rượu. Đang uống rượu, Lít điện thoại gọi em Th. (15 tuổi) đến ngồi chơi. Một lúc sau, em Th. buồn ngủ nên bảo Lít tìm chỗ nghỉ cho mình. Nhóm Lít đã đưa em Th. về nhà nghỉ rồi thay nhau cưỡng hiếp. Sau khi bị nạn, em Th. đã vào nhà vệ sinh dùng dao lam cắt mạch máu, đập đầu vào tường và cắn lưỡi tự tử nhưng không thành. Sử vội chạy về nhà bảo mẹ mình là Nguyễn Thị Cang đến an ủi và đưa em Th. đi khâu vết thương. Bà Cang cũng đề nghị em Th. không nên báo công an. Tuy nhiên, về đến nhà em Th. đã kể lại mọi chuyện...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm