Cuối năm, người dân TP.HCM đi đăng ký biển số ô tô, xe máy tăng cao

Ghi nhận của PV cuối giờ làm việc buổi sáng ngày 7-1 tại điểm đăng ký xe quận Bình Thạnh, TP.HCM nhiều người dân vẫn đang xếp hàng chờ đợi tới số thứ tự của mình để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xe, bấm biển số xe.

Người dân ngồi chờ tới lượt được gọi tên.

Tại đây chia thành nhiều khu vực để đảm bảo giãn cách và hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký xe. Cụ thể, vừa vào cổng người dân có thể thấy nơi trả giấy chứng nhận xe (cà vẹt xe) tách biệt với các khu vực khác.

Vào khu vực nộp hồ sơ, bấm biển số xe, lực lượng chức năng hạn chế số lượng người vào, do đó nhiều người dân đã phải đứng, ngồi chờ khu vực ghế đá bên ngoài và chờ đến số thứ tự. Tại đây, có một vị CSGT đứng túc trực để hạn chế số lượng người vào, đồng thời hướng dẫn các thủ tục khi người dân cần hỏi.

Khu vực cửa vào, một CSGT túc trực để hướng dẫn người dân.

Tại các điểm chờ, người dân đều được giữ khoảng cách và được nhắc nhở để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Tương tự như vậy, tại các điểm đăng ký khác như An Sương, Rạch Chiếc, số lượng người dân cũng không quá đông đến làm thủ tục. Tuy nhiên, tại các điểm này cũng được các cán bộ hạn chế số lượng người vào nộp hồ sơ.

Trái lại với các điểm đăng ký trên, tại điểm Nam Sài Gòn có rất ít người dân đến làm thủ tục đăng ký xe.

Đại diện đội đăng ký xe tại quận Bình Thạnh, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM (PC08), chia sẻ thời điểm này khi người dân đang được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ và các ưu đãi từ hãng xe nên số lượng người mua xe mới khá đông. Do đó, hồ sơ đăng ký biển số xe mới nhiều hơn so với các ngày thường khác bao gồm cả ô tô và xe máy cùng các thủ tục khác.

“Hiện các hồ sơ đăng ký biển số màu vàng hay chuyển quyền sở hữu xe vẫn được đội đăng ký xe thực hiện theo đúng quy định, người nào nộp hồ sơ đầy đủ thì được thực hiện theo quy trình”- vị này nói.

Vị này cũng chia sẻ, khoảng 6 giờ 30 sáng, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, nên lực lượng chức năng chỉ cho một người bốc một số thứ tự chứ không cho các đại lý xe giữ nhiều hồ sơ và bốc nhiều số thứ tự như trước. Do đó, vào buổi sáng lượng người dân đến xếp hàng dài tại điểm đăng ký xe này.

Các cán bộ tại đây làm việc hết năng suất để xuất lý hồ sơ đăng ký xe.

Đa số người dân đến đăng ký biển số xe mới.

CSGT hướng dẫn thủ tục cho người dân để được hoàn thiện hồ sơ.

Một số quận lượng người đăng lý xe khá đông

Cũng trong sáng 7-1, tại điểm đăng ký xe Công tại an quận Gò Vấp khá đông người dân đến làm thủ tục đăng ký xe, sang tên xe, cấp biển số xe. Một người dân cho biết, đến gần trưa cùng ngày người đến làm thủ tục sếp hàng tận tới đường Quang Trung. Một cán bộ CSGT Công an quận Gò Vấp xác nhận, lượng người đến làm thủ tục hôm nay đông hơn rất nhiều so với trước đây. “Nguyên nhân là sau dịch và người dân mới được cấp căn cước công dân nên lượng người dồn đến điểm đăng ký xe đông hơn” cán bộ này nói. Cũng theo vị cán bộ này, để giải quyết kịp thời cho người dân cán bộ tổ đăng lý xe phải tăng ca giải quyết hồ sơ tồn động. “Riêng bấm biển số xe, chúng tôi chỉ làm trong giờ hành chính” vị CSGT này nói thêm.

Còn theo Đội CSGT Công an TP Thủ Đức và Công an quận 7, điểm đăng ký xe KV2 Công an TP Thủ Đức và tại quận 7 không quá đông người dân đến làm thủ tục. Các lãnh đạo này cho biết thêm, người dân đến không phải sếp hàng rồng rắn, lượng người không tăng đột biến so với những ngày khác. “Trung bình mỗi ngày gần đây có khoảng 70 đến 80 người đến làm thủ tục thôi” một Công an quận 7 cho biết.

Tại quận Tân Bình, từ sáng sớm người dân đến làm thủ tục rất đông, nhiều người sếp hàng hàng tiếng đồng hồ những đến trưa vẫn chưa đến lượt. “Nguyên nhân là người dân mới được cấp CCCD, cao điểm Tết và đặc biệt người dân hiểu lầm thông tư từ ngày 1-1 phải đi xe chính chủ nên đến làm thủ tục sang tên đổi chủ”-một cán bộ Công an cho biết thêm. Trong thời gian tới đơn vị này sẽ bổ sung cán bộ để tăng cường làm thủ tục đăng ký xe, sang tên cho người dân. TỰ SANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm