Cướp taxi không thành, lĩnh án vì 350.000đ vét được

Khuất Văn Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Thủ Độ, xã An Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) rủ Nguyễn Văn Phúc (SN 1981, trú tại khu 1 thôn Bích Chu, cùng trong xã An Tường) là 2 bị cáo bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử hôm nay, 12/4, về tội cướp tài sản.

Cướp taxi không thành, lĩnh án vì 350.000đ vét được ảnh 1

2 thủ phạm thực hiện vụ cướp taxi trước vành móng ngựa.

Cáo trạng truy tố của VKSND Hà Nội thể hiện, 19h ngày 13/10/2011, Mạnh rủ Phúc đi cướp taxi. Cả 2 chuẩn bị 1 đoạn dây diện dài 1,4m và 1 con dao đầu nhọn dài khoảng 25cm rồi đi bộ ra đường Phạm Văn Đồng (huyện Từ Liêm, Hà Nội) vẫy một chiếc taxi 4 chỗ của hàng Anpha, BKS 30X-4426 do anh Hoàng Anh Ngọc (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) điều khiển.

Mạnh ngồi ở ghế trên chỉ đường cho anh Ngọc đi theo hướng Đại lộ Thăng Long về phía Thạch Thất. Khi đến đoạn đường gần chùa Tây Phương, Mạnh bảo anh Ngọc dừng xe rồi dùng tau phải rút dao từ trong áo khoác dí vào cổ người tài xế định khống chế. Anh Ngọc giằng lấy con dao làm cả 2 bị lưỡi dao chọc vào tay bị thương, chảy máu.

Mạnh gọi Phúc trợ giúp. Gã này ngồi phía dưới chồm người lên giữ 2 tay anh Ngọc kéo về sau. Do đánh rơi đoạn dây điện chuẩn bị sẵn trước đó, Phúc tìm trên sàn chiếc taxi, lấy một sợi dây nhựa dài khoảng 60cm đưa cho Mạnh trói nạn nhân.

Mạnh đẩy người tài xế về ghế sau, đưa dao nhọn cho Phúc ngồi cạnh khống chế rồi lái xe qua thị trấn Thạch Thất ra quốc lộ 32. Trên đường đi, Mạnh bàn với Phúc mang taxi đi Hải Phòng bán nhưng được đồng phạm can vì sợ lộ. Nghe lời, Mạnh chạy xe về hướng thị xã Sơn Tây.

Đến bờ đê Đường Lâm, Mạnh dừng xe, cùng Phúc lục túi áo, hộp đựng đồ nghề của anh Ngọc, lấy 2 chiếc điện thoại cũ và 81.000đ của nạn nhân. Sau đó cả 2 bỏ lại chiếc xe cùng tài xế bị trói trong đó, trốn về Vĩnh Phúc.

Cả 2 bị bắt sau đó cùng tang vật là 1 chiếc điện thoại và số tiền 81.000đ, một chiếc điện thoại gã cướp làm rơi trước đó. Giám định tài sản, cơ quan điều tra xác định, giá trị chiếc taxi của anh Ngọc là 250 triệu đồng, 2 chiếc điện thoại, 1 trị giá 250.000đ, 1 trị giá 100.000đ. Bản thân nạn nhân bị thương tật 9,8% từ những vết dao cứa ở gan bàn tay.

Nạn nhân yêu cầu bồi thường tiền chữa trị vết thương 3 triệu đồng, tổn thất tinh thần 20 triệu đồng, khoản thu nhập bị mất vì phải nghỉ việc chữa bệnh 15 ngày là 12 triệu đồng, tổng cộng 35 triệu đồng.

Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Khuất Văn Mạnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Phúc 13 năm tù về tội “cướp tài sản”.

Theo P.Thảo (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm