Cứu 17/18 thuyền viên Việt Nam ôm phao, trôi dạt trên vùng biển Nga - Nhật - Hàn

Ngày 2-12, tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, các lực lượng cứu hộ của Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga đã phối hợp cứu sống 17 thuyền viên Việt Nam gặp nạn lênh đênh trên biển nhiều giờ.
Rạng sáng 2-12, toàn bộ 17 thuyền viên Việt Nam của Tàu HUOEI CRYSTAL đã được đưa vào đất liền an toàn.

Hiện 1 thuyền viên mất tích ban đầu tiếp tục được các cơ quan trong khu vực tiến hành tìm kiếm.

Tàu HUOEI CRYSTAL. Ảnh: Từ  từ  trang web Marinetraffic

Tàu HUOEI CRYSTAL, Quốc tịch Panama, chủ tàu là công ty Nhật Bản, trên tàu có 18 thuyền viên đều mang quốc tịch Việt Nam. 18 thuyền viên này thuộc công ty Inlaco (Công ty Cổ phần hợp tác lao động với nước ngoài) Hải Phòng (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chuyên cung cấp thuyền viên cho các chủ tàu Nhật, Singapore….

Vào lúc 7 giờ 30 ngày 1-12 (giờ Việt Nam), trên đường hành trình chở than từ Cảng Nakhoda, Nga về Kinuura, Nhật Bản, khi đến vùng biển giáp ranh giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Triều Tiên, cách Nakhodka, Nga khoảng 250 hải lý về phía Nam thì gặp nạn, 1 thuyền viên mất tích.

Lúc này nước tràn vào hầm hàng số 2, tàu bị nghiêng mạn trái, thuyền trưởng đã liên lạc yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Sau khi đánh tín hiệu cấp cứu, con tàu bị mất liên lạc.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công ty Inlaco Hải Phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã liên lạc với các đơn vị cứu nạn quốc tế gồm lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản; lực lượng phòng vệ bờ biển Hàn Quốc; Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, yêu cầu phát thông báo hàng hải, huy động phương tiện khẩn cấp tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu HOUEI CRYSTAL.

Đến 19 giờ cùng ngày, 5 phương tiện chuyên dụng đã được điều động đến hiện trường bao gồm: 2 tàu tuần tra của Nhật Bản, 1 tàu tìm kiếm cứu nạn của Hàn Quốc và 2 tàu tìm kiếm cứu nạn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Sơ đồ tàu vị trí HUOEI CRYSTAL gặp nạn. Ảnh do thuyền viên tàu HUOEI CRYSTAL cung cấp.

Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản đã liên lạc với tàu tàu REGION 87 (quốc tịch Nga) đang hoạt động gần đó đề nghị đến ngay khu vực bị nạn, tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Vào lúc 20 giờ 30 cùng ngày, tàu REGION 87 đã phát hiện 17 thuyền viên Việt Nam sống sót sau nhiều giờ lênh đênh trên biển nhờ ôm phao bè. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu, không thể thực hiện cứu nạn, tàu REGION 87 được yêu cầu tiếp tục ở lại hiện trường, quan sát cảnh giới phao bè.

Đến 2 giờ ngày 2-12 (giờ Việt Nam), tàu tìm kiếm cứu nạn Hàn Quốc đã đến hiện trường và cứu vớt toàn bộ 17 thuyền viên của tàu HUOEI CRYSTAL đưa về cảng Dong-hae, Hàn Quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm