Cứu bé gái có bốn trái thận

Bệnh nhi nhập viện với biểu hiện tiểu tiện không tự chủ, luôn trong tình trạng tiểu rỉ. Kết quả thăm khám phát hiện bé có đến bốn trái thận, thuộc trường hợp thận – niệu quản đôi cả hai bên.

Trong đó, niệu quản nối thận phụ trái thay vì đổ về bàng quang lại thông ra âm đạo, gây hiện tượng đái rỉ, nước tiểu bị ứ đọng làm giãn niệu quản, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng tiểu. Sau phẫu thuật, sức khoẻ bé C. hồi phục tốt với ba trái thận khoẻ mạnh, các đường niệu quản ở đúng vị trí.


Theo L. Hương (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm